Quảng Bình thử nghiệm tour Du thuyền ngắm cảnh sông Nhật Lệ

Thứ sáu, 07/10/2022 18:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sản phẩm du lịch "Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan các danh thắng, di tích lịch sử" vừa được UBND tỉnh Quảng Bình cho phép khai thác thử nghiệm.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định cho phép khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan các danh thắng, di tích lịch sử” trong thời gian 12 tháng.

Theo đó, đơn vị được cấp phép là Công ty Nhật Lệ Travel. Bến đón và trả khách tại km3+900 phía bờ phải sông Nhật Lệ, thuộc địa bàn xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới.

quang binh thu nghiem tour du thuyen ngam canh song nhat le hinh 1

Hoàng hôn trên sông Nhật Lệ. Ảnh: Phong Nha Explorer

Phương tiện sử dụng là 2 thuyền chở khách có số hiệu đăng ký là QB-1832, QB-1833 (có sức chứa 8 người/thuyền); số lượng khách không quá 8 người/ thuyền/chương trình tham quan và không quá 200 khách/ngày.

Với phương tiện là thuyền gỗ bảo đảm an toàn và đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ, khách du lịch sẽ được ngắm cảnh dọc sông Nhật Lệ với chiều dài 12km qua địa phận thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh, trong thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày.

Với việc đưa vào khai thác sản phẩm du lịch “Du thuyền ngắm cảnh trên sông Nhật Lệ kết hợp tham quan các danh thắng, di tích lịch sử”, du khách sẽ được thưởng lãm cảnh đẹp ven bờ của TP Đồng Hới; được nghe kể về con người, mảnh đất Đồng Hới đã đi vào lịch sử như Mẹ Suốt, Anh hùng Trần Thị Lý, chứng tích chiến tranh nhà thờ Tâm Tòa… Cũng trong tuyến du lịch này, khách du lịch còn được thưởng thức các đặc sản nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình và TP Đồng Hới.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu, trong quá trình thực hiện, đơn vị khai thác chịu trách nhiệm theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để điều hành tổ chức tham quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Trong quá trình khai thác thử nghiệm, đơn vị khai thác có thể nghiên cứu, đề nghị bổ sung thêm các chương trình tham quan vào Đề án khai thác thử nghiệm và chỉ được thực hiện khi được UBND tỉnh cho phép.

quang binh thu nghiem tour du thuyen ngam canh song nhat le hinh 2

Khu vực Tam Tòa - chứng tích lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước bên dòng sông Nhật Lệ. Ảnh: Tổ quốc

quang binh thu nghiem tour du thuyen ngam canh song nhat le hinh 3

Khu vực tượng đài Mẹ Suốt. Ảnh: Tổ quốc

quang binh thu nghiem tour du thuyen ngam canh song nhat le hinh 4

Cầu Nhật Lệ 2 về đêm. Ảnh: Tổ quốc

Được biết, vừa qua, trang The Cultrue Trip (Anh) đã bình chọn “Khám phá các hang động ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” là 1 trong 6 hoạt động thú vị ở Việt Nam mà bất kỳ du khách nào cũng nên trải nghiệm một lần trong đời.

Trang du lịch Wonderslist cũng vừa công bố 10 hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất thế giới, trong đó hang Sơn Đoòng (thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) đứng đầu danh sách này.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa