Quang Hải hăng say luyện tập, Hùng Dũng cảnh báo về sức mạnh Malaysia

Thứ hai, 07/10/2019 14:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù tập trung muộn ở đội tuyển Việt Nam nhưng Quang Hải cùng các cầu thủ Hà Nội đã bắt nhịp rất nhanh, khiến HLV Park Hang-seo rất hài lòng.

Quang Hải khiến thầy Park yên tâm

Nhóm cầu thủ Hà Nội về nước vào chiều ngày hôm qua (5/10) nhưng phải tới sáng 6/10, Quang Hải và các đồng đội mới có buổi tập đầu tiên trong phòng GYM. Vào buổi chiều, các cầu thủ này lần đầu bước ra sân tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Như vậy, nhóm cầu thủ đội bóng Thủ đô chỉ có đúng 4 buổi tập trước trận gặp Malaysia, ngày 10/10 tới.

Quang Hải hội quân, tích cực tập luyện cùng các đồng đội. Ảnh: Hoàng Dương

Quang Hải hội quân, tích cực tập luyện cùng các đồng đội. Ảnh: Hoàng Dương

Dù vừa trải qua hành trình di chuyển rất vất vả nhưng các cầu thủ Hà Nội đã thích nghi rất nhanh với không khí buổi tập ở đội tuyển Việt Nam. Quang Hải, Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Kiên và Thành Chung tập luyện hăng say, thực hiện ngon lành các giáo án của HLV Park Hang-seo đưa ra.

Tinh thần quyết tâm là điều dễ nhận ra ở các tuyển thủ. Ảnh: Hoàng Dương

Tinh thần quyết tâm là điều dễ nhận ra ở các tuyển thủ. Ảnh: Hoàng Dương

Thầy Park tỏ ra rất vui khi các học trò cưng bắt nhịp nhanh với đội tuyển. Chiến lược gia người Hàn Quốc liên tục cười tươi trên sân tập.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại còn thiếu 2 cầu thủ nữa là đủ quân số. Ngày 7/10, hai cầu thủ Văn Hậu và Công Phượng sẽ có mặt ở Hà Nội để hội quân với đội tuyển Việt Nam.

Cũng trong ngày 7/10, đội tuyển Malaysia đáp chuyến bay sang Việt Nam và có buổi tập luôn trong buổi tối cùng ngày.

Hùng Dũng cảnh báo sức mạnh Malaysia

Trả lời báo chí sau khi trở về từ trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của CLB Hà Nội FC cho biết, cuộc sống bên Triều Tiên có phần hơi chán vì không có mạng internet. Do vậy, các cầu thủ không thể sử dụng điện thoại mà chủ yếu là giao tiếp, đọc sách và nghe nhạc.

Đỗ Hùng Dũng trả lời phỏng vấn giới truyền thông. Ảnh: Hoàng Dương

Đỗ Hùng Dũng trả lời phỏng vấn giới truyền thông. Ảnh: Hoàng Dương

Bên cạnh đó, sau trận đấu với CLB 4.25 SC, các cầu thủ CLB Hà Nội FC cũng không tập luyện trong quãng thời gian đợi về nước do bên phía nước bạn sân bãi rất ít. Dù vậy, các cầu thủ Hà Nội vẫn tự tập luyện để duy trì phong độ.

"Việc CLB không tập luyện cũng không phải là vấn đề gì quá lớn bởi trước đó CLB đã duy trì thời gian thi đấu dài. Việc nghỉ 1,2 ngày cũng rất tốt cho cầu thủ. HLV Park Hang- seo sẽ có những yêu cầu riêng và điều chỉnh với các cầu thủ tập trung muộn", Hùng Dũng chia sẻ.

Cũng theo tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội FC, vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất tiếc khi đương kim vô địch V-League phải dừng bước sớm tại AFC Cup. Trong suốt hành trình thi đấu của đội, ông Park luôn theo dõi, đồng hành cũng như động viên rất nhiều với các học trò cưng.

Toàn đội đang bước vào giai đoạn nước rút trước trận gặp ĐT Malaysia. Ảnh: Hoàng Dương

Toàn đội đang bước vào giai đoạn nước rút trước trận gặp ĐT Malaysia. Ảnh: Hoàng Dương

Nói về trận gặp Malaysia sắp tới, Hùng Dũng đánh giá đối thủ hiện tại đã có những sự bổ sung chất lượng nên đã đạt được kết quả tốt trước Indonesia và tạo ra không ít khó khăn cho UAE. Đây chính là đối thủ tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi đối đầu trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 tới.

"Rõ ràng đội tuyển Việt Nam sẽ phải nhập trận một cách thận trọng hơn. Malaysia đang có tinh thần rất cao. Nhưng tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả. Người hâm mộ đến sân đông sẽ là lợi thế cho chúng ta", Hùng Dũng nói.

Cuối cùng, nói về những trường hợp chấn thương, đặc biệt là Lương Xuân Trường, Hùng Dũng khẳng định: "Hiện tại, đội vẫn có 4,5 người có thể chơi tiền vệ, bản thân tôi và BHL tin tưởng các cầu thủ sẽ hoàn thành tốt".

Hoàng Dương

Tin khác

Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại đầy tiếc nuối 2-3 trước đội tuyển futsal Kyrgyzstan ở trận đấu diễn ra chiều 26/4, qua đó đánh mất cơ hội giành vé thi đấu trận play-off cuối cùng tranh suất tham dự World Cup 2024.

Thể thao
U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

(CLO) Nhận định U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024; dự đoán tỉ số U23 Iraq vs U23 Việt Nam cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Indonesia đã gây ra cú sốc lớn khi đánh bại U23 Hàn Quốc tỷ số 11-10 ở loạt luân lưu để lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2024, diễn ra tối muộn 25/4.

Thể thao
Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

(CLO) Đánh bại Brighton tỷ số 4-0 nhờ màn tỏa sáng của Phil Foden và De Bruyne, câu lạc bộ Man City rút ngắn điểm số với đội đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Arsenal xuống còn 1 điểm.

Thể thao
Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao