Quảng Nam: Tạm dừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường… để phòng chống dịch

Thứ sáu, 26/11/2021 13:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phát hiện liên tiếp nhiều ca COVID-19 liên quan đến quán karaoke, tỉnh Quảng Nam tạm dừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage, quán bar, pub, bida, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng để phòng chống dịch.

Sự kiện: COVID-19

Ngày 26/11, ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tạm dừng một số hoạt động để tập trung công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Nam tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

quang nam tam dung hoat dong karaoke quan bar vu truong de phong chong dich hinh 1

Quảng Nam tạm dừng hoạt động karaoke, massage, vũ trường...từ 12h hôm nay 26/11. Ảnh: minh họa

Cụ thể, tạm dừng các hoạt động hoạt động karaoke, vũ trường, massage, quán bar, pub, bida, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng từ 12 giờ ngày 26/11 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP. Tam Kỳ cũng quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS tạm dừng học trực tiếp 2 ngày 26 và 27/11.

Những ngày gần đây tỉnh Quảng Nam liên tục ghi nhận số ca mắc mới COVID19 trong cộng đồng tăng cao, đặc biệt ổ dịch được phát hiện từ quán karaoke lây nhiễm cho nhiều người.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, từ 15h ngày 24/11 đến 15h00 ngày 25/11, Quảng Nam ghi nhận 92 ca mắc mới, trong đó 47 ca cộng đồng (Tam Kỳ 18 ca, Hiệp Đức 12 ca, Thăng Bình 5 ca, Phú Ninh 3 ca, Núi Thành 3 ca, Tiên Phước 2 ca, Phước Sơn 2 ca, Điện Bàn 2 ca).

Từ ngày 18/7 đến nay, địa phương này ghi nhận 2.649 ca bệnh, trong đó 747 ca bệnh cộng đồng, 1.488 ca lây nhiễm thứ phát, 296 ca xâm nhập từ các tỉnh và 118 ca nhập cảnh.

PV

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống