Quảng Nam: Truy vết các F1 của 4 bệnh nhân dương tính Covid-19 ở Đà Nẵng

Thứ hai, 10/05/2021 23:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam nhanh chóng truy vết các trường hợp F1 của 4 ca dương tính với Covid-19 ở Đà Nẵng, trong số đó có 3 bệnh nhân làm việc tại "ổ dịch" thẩm mỹ viện AMIDA.

Sự kiện: Quảng Nam

Quảng Nam tiến hành truy vết các F1 của 4 bệnh nhân dương tính Covid-19 ở Đà Nẵng. Ảnh: TL

Quảng Nam tiến hành truy vết các F1 của 4 bệnh nhân dương tính Covid-19 ở Đà Nẵng. Ảnh: TL

Tối 10/5, thông tin từ ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, trước khi phát hiện dương tính Covid-19, BN 3.220, BN 3.404 và BN 3.405 công bố tại Đà Nẵng (cả ba làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA, 222 Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng) từng đến TP. Hội An hôm 30/4 - 1/5.

Theo điều tra dịch tễ, tại TP. Hội An, các bệnh nhân trên ghé quán cơm gà bà Nga và Palm Garden Resort. Ngành Y tế Quảng Nam bước đầu xác định 26 F1 và đưa đi cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan đến BN 3.457 công bố tại Đà Nẵng (chồng của BN 3.311 làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA), theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân này từng di chuyển đến các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Ngành Y tế địa phương truy vết được 2 F1 (1 Điện Bàn, 1 Đại Lộc) đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. 

Tính từ 29/4 đến nay, Quảng Nam thực hiện 1.447 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 mẫu dương tính gồm BN 2.997 (trú đường Nguyễn Phan Vinh, phường Cẩm An, TP. Hội An), BN 3.230 (trú xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn) và BN 3.276 (trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn); 867 mẫu âm tính và 577 mẫu chưa có kết quả.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe