Quảng Ngãi: Cách ly toàn bộ những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 517

Thứ sáu, 31/07/2020 22:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong tối 31/7, tỉnh Quảng Ngãi đã cách ly toàn bộ những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 517 nhiễm Covid-19.

Cụ thể, ngay trong tối 31/7, ngành y tế và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đưa đi cách ly toàn bộ những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 517 (bệnh nhân 517), trú tổ 2, P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi

Trước đó, chiều tối 31/7, trong buổi họp trực báo trực tuyến về công tác phòng chống Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Anh, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi cho biết, sáng 31/7, dù chưa có thông tin chính thức của Bộ Y tế công bố về một trường hợp trú ở tổ 2, P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi bị nhiễm Covid-19, nhưng chính quyền thành phố vẫn tổ chức điều tra, khử trùng toàn bộ khu vực nói trên.

Cách ly toàn bộ trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 517. Ảnh: internet.

Cách ly toàn bộ trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 517. Ảnh: internet.

Thời điểm chiều tối 31/7, khi biết trường hợp nói trên được Bộ Y tế công bố bị nhiễm dịch Covid-19, là bệnh nhân thứ 517, nên ngay trong tối 31/7, tỉnh Quảng Ngãi quyết định đưa toàn bộ diện tiếp xúc gần với bệnh nhân 517 đi cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe y tế.

Do đó, theo ông Phạm Minh Đức, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, diện tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 517 là 17 trường hợp, còn diện F2 là 45 trường hợp. Thông tin ban đầu cho biết, bệnh nhân 517 là phụ nữ 56 tuổi, trú tại tổ 2, P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi. Bệnh nhân này điều trị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng trong khoảng thời gian xuất hiện ca nhiễm Covid-19 (bệnh nhân thứ 416 và 418).

Trước đó, ngày 22/7, bệnh nhân 517 thuê xe riêng đi từ Bệnh viện Đà Nẵng vào TP.HCM để điều trị và có ghé về nhà ở tổ 2, P.Lê Hồng Phong khoảng 30 phút. Theo đó có một số người là họ hàng, láng giềng đến thăm. Khi vào TP.HCM thì diễn biến dịch Covid-19 ở TP.Đà Nẵng trở nên phức tạp, nên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện bị dương tính, nhiễm dịch Covid-19, là bệnh nhân 517.

Sáng 31/7, ngành y tế TP.Quảng Ngãi phun khử khuẩn toàn bộ nhà ở và khu vực xung quanh nơi bệnh nhân 517 sinh sống; phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên Trạm y tế P.Lê Hồng Phong.

PV

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức