(CLO) Ngày 9/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định lắp đặt trạm cân, camera tại khu vực mỏ.
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ mỏ tiến hành chọn vị trí để lắp đặt trạm cân phải phù hợp với điều kiện địa hình, điều kiện khai thác của mỏ, đảm bảo kiểm soát được toàn bộ khoáng sản nguyên khai đưa ra khỏi khu vực được phép khai thác.
Chủng loại, kích thước của cân đặt tại trạm cân phải được lựa chọn phù hợp với quy mô, công suất, hạ tầng kỹ thuật của mỏ; loại hình mỏ, loại khoáng sản khai thác và loại phương tiện vận chuyển khoáng sản.
Đồng thời, các doanh nghiệp cũng phải lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan theo quy định. Việc lưu trữ dữ liệu trạm cân, camera phải liên tục, sao lưu dữ liệu hình ảnh trong thời hạn liên tục ít nhất 1 năm, nhằm phục vụ công tác báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và cung cấp dữ liệu cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu theo quy định.
Ngoài ra, khi Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận, vận hành hệ thống quản lý dữ liệu camera giám sát, yêu cầu các chủ mỏ có trách nhiệm kết nối đường truyền với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, UBND cấp huyện nơi có mỏ khoáng sản theo dõi, quản lý.
Sau ngày 30/10, Quảng Ngãi sẽ đình chỉ, yêu cầu dừng hoạt động và không xem xét gia hạn giấy phép đối với những mỏ khoáng sản không hoàn thành việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát tại khu vực khai thác.
Được biết, theo điều 42, Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ bắt buộc các mỏ khoáng sản phải lắp trạm cân, camera giám sát. Tuy nhiên, thời gian qua, hầu hết các mỏ khai thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi đều bị "bỏ quên" quy định trên, điều này đã vô tình tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp khai thác khoáng sản vượt trữ lượng, thậm chí mang bán trái phép gây thất thoát tài nguyên.
Không khó để ghi nhận các mỏ đất tại thị xã Đức Phổ, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức... đi vào hoạt động "trắng" trạm cân, đồng thời cũng bị "ngó lơ" yêu cầu thực hiện từ các cơ quan chức năng theo nghị định này.
Đơn cử gần nhất như các mỏ đất phục vụ cho dự án cao tốc Bắc Nam và đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh tại Tổ dân phố An Ninh (Công ty TNHH MTV Xây dựng T.A, tại thị xã Đức Phổ) hay núi Giang Bân (huyện Mộ Đức); các mỏ thương mại như mỏ đất và mỏ đá tại thôn Thế Lợi thuộc xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) của Công ty CP Xây dựng Công trình Quảng Ngãi; Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi;... thời gian dài đi vào hoạt động không hề được kiểm soát khối lượng thông qua trạm cân.
Đáng nói, cũng có một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Quảng Ngãi tiên phong lắp đặt bàn cân, hệ thống camera giám sát nhưng để chia sẻ dữ liệu quản lý với cơ quan chức năng theo quy định lại không có.
(NB&CL) Việc tăng nhập khẩu, sau đó tổ chức các phiên đấu thầu sẽ giúp tăng nguồn cung trong nước, từ đó kéo giá vàng hạ nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc tăng nhập khẩu, tăng đấu thầu chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu sử dụng giải pháp này lâu dài sẽ tác động rất xấu tới nền kinh tế.
(CLO) 9h30 sáng nay (16/5), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC với giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 87,5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng lên 90,4 triệu đồng/lượng.
(CLO) Tại các phiên đấu thầu vừa qua, Công ty SJC đều trúng thầu với khối lượng 2.000 lượng mỗi phiên. Các tổ chức khác dè dặt hơn khi tham gia đấu thầu vàng miếng từ Ngân hàng Nhà nước.
(CLO) Giữa những lời cảnh báo từ Mỹ, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh hôm 15/5, thỏa thuận lâu dài giữa New Delhi và Tehran về việc vận hành cảng chiến lược Chabahar là vì “lợi ích của mọi người”.
(CLO) Reuters đưa tin hôm thứ Tư (15/5), kho bạc Mỹ đã đe dọa hạn chế quyền truy cập của Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen (RBI) vào hệ thống tài chính nước này vì tổ chức được cho là vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga.