Quảng Ninh: Cấm cầu Bạch Đằng khi bão số 3 vượt cấp 10

Thứ sáu, 02/08/2019 15:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bão số 3 đã vào vịnh Bắc Bộ với sức gió giật cấp 12. Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào địa bàn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình chiều tối nay, 2/8, kèm theo mưa lớn.

Sáng nay, 2/8, bão số 3 (tên quốc tế là Wipha) cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh -Hải Phòng 180 km về phía đông và đang di chuyển vào vịnh Bắc Bộ với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12.

Dự báo đường đi của bão số 3. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Dự báo đường đi của bão số 3. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối nay, bão sẽ hoạt động ngay trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. 

Sau đó bão di chuyển với vận tốc 5-10 km/h, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình trong tối 2/8. Bão gây ra mưa lớn kèm theo gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10 rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và thành áp thấp khi di chuyển đến khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ. 

Ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ sáng nay đã có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão gió cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao 3-5 mét. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao 4-4,5 mét.

Khu vực đất liền bắt đầu có gió mạnh từ sáng 2/8. Các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8 khi bão áp sát khu vực, gió giật cấp 10-11. Ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. 

Chủ động phòng chống cơn bão số 3, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp chính quyền, địa phương, các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, biên phòng, công an và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống bão.

Lên phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, kêu gọi tầu bè về nơi trú ẩn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và an toàn về tài sản của Nhà nước của nhân dân.

Hải đội 2 biên phòng tuyên truyền, vận động ngư dân vào bờ tránh bão. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Hải đội 2 biên phòng tuyên truyền, vận động ngư dân vào bờ tránh bão. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đặc biệt các công trình trọng điểm như cầu Bạch Đằng, Cầu Bãi Cháy, UBND tỉnh đã có chỉ đạo khi có gió giật trên cấp 10 phải tiến hành cấm các phương tiện lưu thông qua cầu theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Theo đó, đối với cầu Bạch Đằng sẽ tổ chức thành lập các chốt cấm, chặn phương tiện tại 3 vị trí Ramp 01, Ramp 02 và khu vực trạm thu phí.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cứu nạn cứu hộ, Sở Thông tin truyền thông và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện lệnh cấm lưu thông qua cầu khi có bão trên cấp 10.

Thông báo tại các trạm thu phí hai bên, trạm cân bằng loa, bảng điện tử để các lái xe chủ động chuyển lưu thông sang đường khác.

Đọc thêm > Chủ động ứng phó với Bão số 3 theo phương châm “bốn tại chỗ”

Nguyễn Quân

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống