Quảng Ninh: Cảnh giác cao độ, không chủ quan với dịch bệnh Covid-19

Thứ bảy, 15/08/2020 17:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại tại thành phố Đà Nẵng, với sự lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, mất dấu F0, tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt hệ thống phòng thủ, chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần cảnh giác cao, không lơ là, chủ quan với dịch bệnh.

Người dân đi từ Lạng Sơn vào địa phận huyện Tiên Yên đều được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Ninh. Ảnh: Thái Bình.

Người dân đi từ Lạng Sơn vào địa phận huyện Tiên Yên đều được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Ninh. Ảnh: Thái Bình.

Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở lại tại TP Đà Nẵng tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện khẩn, văn bản chỉ đạo các cấp ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; nêu cao phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”; kêu gọi người dân chủ động phòng chống dịch; đề cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, lo lắng thái quá.

Các địa phương cần tiếp tục giữ vững địa bàn an toàn, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa chăm lo, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vừa ổn định, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự.

Các cơ quan, công sở, khu vực tập trung đông người thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, sử dụng nước sát khuẩn, biện pháp phòng chống dịch theo quy định; thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông; khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; tổ chức việc cưới, tang lễ gọn nhẹ, an toàn; tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường...

Đối với các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm khoảng cách khi tiếp xúc. Nhà máy, cơ sở sản xuất phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động...

Điều trị cho bệnh nhân Covid-19 có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa.

Điều trị cho bệnh nhân Covid-19 có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa.

Quảng Ninh đã mở đợt cao điểm triển khai kiểm tra, khai báo sức khỏe người dân trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó kịp thời phát hiện những người trở về, tiếp xúc với người đến từ (hoặc đi qua) Đà Nẵng, Quảng Nam và các vùng dịch vào Quảng Ninh theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh đã thực hiện xét nghiệm nhanh cho hàng ngàn người từ Đà Nẵng, Quảng Nam… trở về (đều đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2), qua đó giúp phát hiện, sàng lọc sớm các ca nghi ngờ, hỗ trợ hiệu quả cho phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng Ninh.

Nhờ những chỉ đạo quyết liệt, đến thời điểm này, mặc dù dịch bệnh đã lây lan ra 15 tỉnh trong đó có các tỉnh giáp ranh như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, nhưng Quảng Ninh vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng kể từ khi dịch quay trở lại khu vực Đà Nẵng.

Tuy vậy, xác định diễn biến dịch bệnh Covid-19 lần này là rất nguy hiểm, phức tạp, tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng cao; tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ban ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp… luôn đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch.

Nguyễn Quân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống