Quảng Ninh: Đại hội Chi hội Nhà báo thường trú lần thứ V

Thứ sáu, 10/05/2019 17:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 10/5/2019, Chi hội Nhà báo thường trú tại Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tiến Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh; cùng các hội viên Chi hội thuộc 15 cơ quan thông tấn, báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Chi hội Nhà báo thường trú đã luôn làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên và nhân dân. Cổ vũ, động viên đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, góp phần vào việc xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giầu đẹp, văn minh.

Chi hội đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường, củng cố hoạt động của Chi hội; duy trì sinh hoạt hội 6 tháng một lần, gắn với thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Đại hội Chi hội Nhà báo thường trú tại Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quang cảnh Đại hội Chi hội Nhà báo thường trú tại Quảng Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chi hội luôn bám sát chương trình, kế hoạch tháng, quý cũng như hằng năm của tỉnh và Hội Nhà báo Quảng Ninh để định hướng hội viên trong công tác nghiệp vụ báo chí.

Tích cực chủ động và phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tham gia các chương trình từ thiện - xã hội do các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh vận động, quyên góp. Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi, trao quà cho học sinh nghèo vượt khó, trao học bổng cho học sinh nghèo…

Các hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng về công tác báo chí như Chỉ thị 37-CT/TƯ ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về Tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Nghị quyết Trung ương 4… Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết báo do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Quảng Ninh tổ chức.

Ban Thư ký Chi hội Nhà báo thường trú tại Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Ban Thư ký Chi hội Nhà báo thường trú tại Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

Các hội viên luôn tích cực học tập rèn luyện chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiêm túc tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của người làm báo, đoàn kết thống nhất trong công tác. Đồng thời, có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng phản ánh, sinh động, trung thực, khách quan các vấn đề tại địa phương và khu vực.

Chi hội có 1 hội viên được Trưng ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen, 2 đồng chí được UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều hội viên khác được Hội Nhà báo Quảng Ninh tặng Giấy khen.

Với 13/14 phiếu bầu và phiếu hợp lệ, Đại hội đã nhất trí bầu đồng chí Lương Quang Thọ (Báo Nhân dân) làm Thư ký Chi hội Nhà báo thường trú tại Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hai đồng chí được bầu làm Phó Thư ký Chi hội là đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng (Báo Lao động) và đồng chí Hoàng Anh Tuấn (báo Nông thôn Ngày nay).

Đọc thêm > Quảng Ninh: Hướng đến nền hành chính không giấy tờ

Nguyễn Quân

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội