Quảng Ninh: Gần 700 trường hợp F1 đã có kết quả âm tính với SAR-CoV-2

Thứ bảy, 30/01/2021 16:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tính đến 10h ngày 30/1, toàn tỉnh Quảng Ninh đã truy vết được trên 23.600 trường hợp từ F1 đến F4 liên quan dịch tễ với các bệnh nhân mắc và nghi mắc Covid-19; lấy mẫu xét nghiệm được gần 6.700 trường hợp; kết quả 2.401 (trong đó có 688/855 trường hợp F1) âm tính với SAR-CoV-2.

Cụ thể, toàn tỉnh Quảng Ninh đã truy vết được 855 trường hợp F1; 6.218 F2; 7.051 F3 và 9.481 trường hợp F4. Trong đó, Hạ Long có 105 trường hợp, Vân Đồn 8.447 và Đông Triều 15.053 trường hợp.

Một chốt chặn, thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện Vân Đồn. Ảnh: FC Báo chí Quảng Ninh.

Một chốt chặn, thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện Vân Đồn. Ảnh: FC Báo chí Quảng Ninh.

Tổng số mẫu đã lấy là 6.690 trường hợp (từ F1 đến F4); đã thực hiện xét nghiệm 4.670 mãu. Kết quả, có 18 ca dương tính; 2.401 (trong đó có 688/855 trường hợp F1) đã âm tính với SAR-CoV-2 và 2.251 ca đang chờ kết quả. Tất cả các trường hợp rà soát, truy vết đều được cách ly tại các cơ sở y tế hoặc tại nhà theo đúng quy định.

Đối với 18 ca dương tính, 1 ca đang điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội); 17 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 (TP Hạ Long) và Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP Uông Bí). Sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định.

Hiện tại, ngành Y tế đã điều động nhân lực hỗ trợ cho các địa phương, bệnh viện; điều động xe cấp cứu hỗ trợ huyện Vân Đồn; khởi động Bệnh viện số 3; đẩy nhanh tốc độ truy vết, cách ly, lấy mẫu và xét nghiệm; tăng cường tập huấn cho nhân viên y tế về kỹ năng truy vết và lấy mẫu xét nghiệm; lắp đặt 4 máy tách chiết tự động do Tập đoàn Than tài trợ cho các cơ sở đủ năng lực xét nghiệm Covid-19.

Cũng trong ngày 30/1, ngay sau khi phát hiện 1 người dân tại Cái Rồng dương tính với SARS-CoV-2 (BN 1659), Quảng Ninh đã  thực hiện phong tỏa tạm thời thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn) và thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện Vân Đồn theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 12h ngày 30/1 đến 12h ngày 21/2.

Nguyễn Quân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống