Quảng Ninh: Hội đồng nhân dân khóa XIV thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Thứ năm, 31/03/2022 21:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 31/3, tại Quảng Ninh đã diễn ra Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, 14 nghị quyết quan trọng đã được thông qua.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm 2022 đến nay, do làm tốt chiến lược tiêm chủng và công tác phòng chống dịch Covid-19, địa phương này đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm ổn định đời sống kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

quang ninh hoi dong nhan dan khoa xiv thong qua 14 nghi quyet quan trong hinh 1

Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh, Khóa XIV với sự thống nhất cao. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Quý I/2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) toàn tỉnh Quảng Ninh ước đạt trên 8%, thu ngân sách khoảng 12.550 tỷ đồng.

quang ninh hoi dong nhan dan khoa xiv thong qua 14 nghi quyet quan trong hinh 2

Bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua 14 nghị quyết quan trọng. Trong đó có những nghị quyết được đông đảo người dân quan tâm như: Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án có sử dụng vốn ngân sách; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí; Nghị quyết về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế; Nghị quyết về dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Nghị quyết về việc thành lập, sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025...

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả tích cực, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại, yếu kém cần sớm tập trung khắc phục.

Một số hạn chế được đồng chí Nguyễn Xuân Ký chỉ ra như: tốc độ giải ngân vốn đầu tư công ở cả cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã có chuyển biến nhưng vẫn ở tỷ lệ thấp; tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhìn chung còn chậm, ảnh hưởng nhất định tới hoạt động thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, tình hình khiếu kiện trong nhân dân liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng ở một số nơi vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Chậm xây dựng Đề án và chưa có nhiều giải pháp hiệu quả trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Xuân Ký, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, đất đai... có mặt vẫn còn hạn chế.

Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tuy đã được kiềm chế, kiểm soát nhưng chưa vững chắc. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa có nhiều chuyển biến theo chỉ đạo của cấp trên.

Nguyễn Quân

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức