Quảng Ninh: Hơn 1.500 người trở về từ vùng dịch âm tính với SARS-CoV-2

Thứ hai, 03/08/2020 20:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận hơn 1.500 người trở về từ vùng dịch, chủ yếu là Quảng Nam và Đà Nẵng, đã âm tính với SARS-CoV-2 sau khi được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Sự kiện: virus SARS-CoV-2

Cụ thể, trong tối 3/8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cơ sở y tế trên địa bàn đã lấy 1.889 mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với những người có yếu tố dịch tễ, liên quan đến vùng dịch Quảng Nam, Đà Nẵng… Đến chiều 3/8, đã có 1.511 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2, còn 378 mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả.

Quảng Ninh: Hơn 1.500 người trở về từ vùng dịch âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: internet.

Quảng Ninh: Hơn 1.500 người trở về từ vùng dịch âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: internet.

Trong đó, từ 1/7 đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh có khoảng 8.000 người trở về từ các tỉnh, thành có ca mắc Covid-19, trong đó chủ yếu là Quảng Nam và Đà Nẵng.

Ngoài ra, để ngăn chặn dịch Covid-19, Quảng Ninh đã tổ chức đợt sàng lọc SARS-CoV-2 từ 2 – 4/8. Sẽ có 3.309 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng dịch được thực hiện test nhanh sàng lọc Covid-19. Các trường hợp còn lại sẽ tự cách ly để theo dõi.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức khai báo y tế toàn dân trên địa bàn và dự kiến hoàn thành vào ngày 10/8. Ngoài ra, chậm nhất đến 15/8, Công an tỉnh Quảng Ninh phải hoàn thành việc sàng lọc, kiểm tra người lưu trú trái phép trên địa bàn.

Theo đó, liên quan 2 trường hợp F1 của bệnh nhân 566, đi cùng chuyến xe từ Quảng Ngãi về H.Vân Đồn (Quảng Ninh), cả 2 đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức