Quảng Ninh: Ô tô Mazda tông vách núi bốc cháy, 3 người thương vong

Thứ hai, 14/12/2020 15:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 14/12, Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ cháy xe ôtô khiến 3 người bị thương vong vào sáng nay.

Chiếc xe bị lật ngửa, bốc cháy trên đường

Chiếc xe bị lật ngửa, bốc cháy trên đường

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 14/12, xe ôtô nhãn hiệu Mazda BKS 15A304.40, di chuyển theo hướng Hải Phòng đi Yên Tử, đến đoạn cua tại dốc Quảng Hái, thôn Nam Mẫu 2, xã Thượng Yên Công thì xe tông vào vách núi, lật ngửa, bốc cháy.

Khi tai nạn xảy ra, trên xe có 3 người gồm tài xế Trần Văn T. (SN 1971, địa chỉ tại xóm 8, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và vợ là bà Nguyễn Thị Th. (SN 1969) cùng 1 phụ nữ chưa xác định được danh tính.

Nhận được thông tin, Công an TP Uông Bí đã điều 2 xe cứu hỏa cùng 15 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa và cứu nạn nhân bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, khi dập tắt xong đám cháy, lái xe Trần Văn T. đã tử vong trong xe ôtô. Hai người còn lại trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện Công an TP. Uông Bí đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do xe ô tô lao vào sườn đồi và bị bốc cháy.

T.Toàn

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống