Quảng Ninh: Phiên họp cuối cùng của HĐND tỉnh khoá XIII thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Thứ năm, 25/03/2021 14:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Kỳ họp thứ 23 (phiên họp cuối cùng) HĐND tỉnh khóa XIII - nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua 10 Nghị quyết quan trọng.

Đây là kỳ họp tổng kết, kết thúc nhiệm kỳ 2016 – 2021, xem xét các báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm qua của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, để triển khai kịp thời các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời xem xét thảo luận, quyết nghị một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đồng thời, thực hiện công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; nhằm ghi nhận, động viên những nỗ lực, cống hiến trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ vừa qua.

Trong 1 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu tham dự Kỳ họp đã sôi nổi thảo luận, thẳng thắn tham gia góp ý kiến để hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng liên quan như: Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm; phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021; ban hành Nghị quyết quy định các nội dung chi thường xuyên cho hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa do địa phương quản lý; giải pháp cấp bách phòng chống Covid-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhất trí cao với các chính sách được nêu trong các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Cơ chế, chính sách hỗ trợ và thu hút người dân yên tâm, ổn định sản xuất bằng các mô hình kinh tế có giá trị dưới tán rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; quan tâm phát triển mạng lưới giáo dục phổ thông ở các địa bàn có xu hướng gia tăng dân số; cơ chế đặc thù tuyển chọn và trọng dụng nhân tài; chế độ chính sách khen thưởng đối với các trường có thành tích trong giáo dục mũi nhọn...

Biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: báo Quảng Ninh.

Biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: báo Quảng Ninh.

Kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII đã biểu quyết 100% thông qua 10 dự thảo nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào về quê hương, đất nước, sức mạnh “Kỷ luật - Đồng tâm” của Vùng mỏ anh hùng; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” của năm 2021, của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh dịch vụ, công nghiệp; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; nơi hội tụ và lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của phía Bắc, cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, phát triển toàn diện.

Nguyễn Quân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống