Quảng Ninh: Quyết tâm không để lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Thứ năm, 07/01/2021 09:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trước nhiều diễn biến mới của đại dịch Covid-19, mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ninh đã họp trực tuyến với 13 địa phương trong tỉnh để triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thu Chung.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Thu Chung.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký đã chỉ rõ nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh Covid-19 vào Quảng Ninh vẫn là từ biên giới, từ các cơ sở cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế, từ người tiếp xúc với người có thể ủ mầm bệnh mà chưa được phát hiện và nguy cơ từ thu hút du lịch, giao thương với các nơi có mầm bệnh vào địa bàn tỉnh mà chưa được phát hiện.

Trong đó, Quảng Ninh luôn có nguy cơ cao nhất vì có đường biên giới dài, có cảng hàng không Quốc tế, đã và đang đón nhận nhiều người từ nước ngoài về cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh theo quy định. Đặc biệt, nguy cơ càng cao trong dịp Tết cổ truyền sắp tới, khi người dân trở về đoàn tụ gia đình.

Trên tinh thần, kiên quyết không để dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn Quảng Ninh, đảm bảo mọi người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các địa phương Tuyệt đối không để nhập cảnh trái phép, trường hợp nhập cảnh hợp pháp phải được kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh; gắn trách nhiệm trực tiếp cho lực lượng biên phòng, lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu. Nếu có vi phạm thì người đứng đầu cấp đồn, trạm, trưởng công an các địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải chịu trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, cùng lãnh đạo các ngành, địa phương kiểm tra tại Khách sạn Asean Hạ Long về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Chung.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, cùng lãnh đạo các ngành, địa phương kiểm tra tại Khách sạn Asean Hạ Long về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Chung.

Siết chặt quản lý hộ tịch, hộ khẩu, người cư trú tại địa phương để đảm bảo không có rủi ro. Siết chặt quy trình quản lý tại các cơ sở cách ly ngoài cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở cách ly tự nguyện có thu phí tại 5 địa phương: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí và Hải Hà.

Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ 5 địa phương chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly ngoài y tế để hoàn thiện quy trình theo thực tiễn Quảng Ninh.

Lắp camera giám sát ở tất cả các cơ sở cách ly, truyền dữ liệu về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, địa phương và lực lượng chức năng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không báo trước ở cấp huyện, xã; đóng cửa những cơ sở cách ly không đáp ứng yêu cầu hoặc vi phạm quy trình; xử lý nghiêm những cơ sở cách ly, nhân viên cơ sở cách ly vi phạm quy định về cách ly, đồng thời công khai cho nhân dân biết.

Các đoàn thể tích cực vận động toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép; phát hiện gia đình có người thân ở nước ngoài về Quảng Ninh trong dịp Tết âm lịch nhưng không thực hiện nghiêm túc khai báo y tế và tuân thủ quy trình cách ly.

Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo ở trong các cơ sở cách ly và không để lây lan mầm bệnh, dịch bệnh từ các cơ sở cách ly ra cộng đồng. Nếu làm không tốt, dịch bệnh lây lan thì người đứng đầu ngành y tế, Chủ tịch UBND 5 địa phương nơi có các sở cách ly ngoài y tế và chủ các cơ sở cách ly phải chịu trách nhiệm.

Nguyễn Quân

Tin khác

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

Hóc dị vật cuống trái xoài khiến một trẻ nguy kịch

(CLO) Dị vật cuống trái xoài đã được các bác sĩ lấy ra khỏi đường thở của bé trai 8 tháng tuổi, hiện tình trạng sức khỏe bé tạm ổn, đang điều trị và theo dõi thêm.

Sức khỏe
Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

Bắc Ninh ghi nhận 4 ca mắc ho gà

(CLO) Các ca mắc ho gà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đều xuất hiện ở trẻ dưới 2 tháng tuổi, độ tuổi chưa đến lịch được tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà.

Sức khỏe
Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe