Quảng Ninh: Tuổi trẻ tích cực hiến máu cứu người trong mùa dịch

Thứ ba, 28/04/2020 09:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phát huy vai trò xung kích tình nguyện trên mọi mặt trận, tuổi trẻ Quảng Ninh đã tích cực tham gia hiến máu cứu người và nhiều hoạt động thiết thực khác nhằm "chung tay đẩy lùi Covid-19", bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa dịch.

7 đợt vận động, thu gần 500 đơn vị máu

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ trung tuần tháng 3 đến nay, số người hiến máu giảm mạnh, các bệnh viện luôn trong tình trạng báo động về nguồn máu dự trữ, đặc biệt là nhóm máu A và O.

Đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh, tham gia hiến máu cứu người trong ngày 19/4. Ảnh: Đàm Vân.

Đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh, tham gia hiến máu cứu người trong ngày 19/4. Ảnh: Đàm Vân.

Trước tình hình đó, tuổi trẻ đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đã tích cực tham gia hoạt động hiến máu cứu người do Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” phối hợp với các bệnh viện trong tỉnh tổ chức.

Theo ghi nhận, Bệnh viện Sản Nhi đã nhận được gần 90 đơn vị máu chỉ trong 3 ngày (từ 15 đến 17/3); Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận 225 đơn vị máu và 50 đơn vị tiểu cầu trong tháng 4 từ hoạt động hiến máu của đoàn viên thanh niên và tỉnh nguyện viên. Từ đầu năm đến nay, Câu lạc bộ đã phối hợp tổ chức 7 đợt vận động, thu gần 500 đơn vị máu.

Ngoài ra, Câu lạc bộ còn thành lập đội tình nguyện chuyên về hiến tiểu cầu phục vụ cấp cứu các bệnh nhân bị chảy máu do giảm tiểu cầu, chấn thương khó cầm máu, những người bệnh bị suy đa tạng, rối loạn đông máu, ung thư, tiểu cầu thấp..., tại các bện viện.

Thành phố Hạ Long là địa phương đi đầu trong chương trình hiến máu tình nguyện “Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” do Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phát động trong tháng 4. Chương trình đã thu hút 300 đoàn viên thanh niên tham gia, thu về hơn 200 đơn vị máu.

Hỗ trợ các nhu yếu phẩm gần 4 tỷ đồng cho các bệnh viện dã chiến, các đơn vị đang cách ly trong toàn tỉnh

Ngoài tham gia Câu lạc bộ “ngân hàng máu sống” trong mùa dịch, tuổi trẻ Quảng Ninh còn tịch cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay đẩy lùi Covid-19.

Tuổi trẻ Quảng Ninh tham gia chốt kiểm soát liên ngành. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Tuổi trẻ Quảng Ninh tham gia chốt kiểm soát liên ngành. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Trong tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên đã phối hợp tham gia cấp phát 20.235 bánh xà phòng; 7.270 chai nước sát khuẩn, rửa tay khô; 508.400 khẩu trang một lần, 10.010 khẩu trang vải, nhiều đồ bảo hộ y tế, các suất ăn và nhu yếu phẩm hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, các đơn vị đang cách ly trong toàn tỉnh, tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.

Hơn 1.500 đội thanh niên xung kích tham gia các chốt, tổ kiểm soát liên ngành, thực hiện đo thân nhiệt, khám sức khỏe, khai báo hồ sơ y tế đối với người dân; tuyên truyền phòng chống dịch, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhà…

Với nhiều hoạt động thiết thức, không quản ngại gian khó, hiểm nguy, tuổi trẻ Quảng Ninh luôn thể hiện vai trò xung kích trên mọi mặt trận, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.         

Nguyễn Quân

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống