(CLO) Sáng ngày 4/9, Trường THPT Bùi Dục Tài (ở Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Trường và khai giảng năm học mới 2023 -2024.
Đến dự có TS. Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và đại diện lãnh đạo các sở ngành, huyện thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Được biết, ngày 26/7/1993 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký quyết định số 804/QĐ-UBND chính thức thành lập trường PTTH Nam Hải Lăng. Trường PTTH Nam Hải Lăng ra đời, là một sự kiện đánh dấu sự phát triển của mạng lưới giáo dục Hải Lăng, mở ra một cơ hội mới cho việc nâng cao dân trí của con em thuộc 5 xã phía Nam của huyện Hải Lăng.
Ngày 24 tháng 10 năm 2012 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 1988/QĐ-UBND đổi tên Trường THPT Nam Hải Lăng thành Trường THPT Bùi Dục Tài. Trường được mang tên danh nhân, Tiến sĩ Bùi Dục Tài không những là một vinh dự lớn cho tập thể Hội đồng sư phạm và học sinh toàn trường mà đó là một khát vọng muốn vươn lên của một vùng đất hiếu học Nam Hải Lăng, trên quê hương Hải Lăng, Quảng Trị anh hùng.
Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, hơn 10.000 ngày qua là một hành trình đầy khát vọng, tin yêu và đáng ghi nhớ, là bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ để khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục của tỉnh nhà, mái trường THPT Bùi Dục Tài đã thực sự trở thành mái trường thân yêu, ngôi nhà thứ hai của biết bao thế hệ thầy và trò.
Nhân dịp này Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tặng bằng khen cho Trường THPT Bùi Dục Tài và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc của Trường.
Hành trình đầy tự hào đó là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường; là sự khẳng định quá trình phát triển toàn diện của nhà trường trên tất cả các mặt.
Trong 30 năm qua bằng sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; sự định hướng đúng đắn, sự lãnh đạo sát sao của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường; sự quan tâm sâu sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của Sở GD&ĐT Quảng Trị, của cha mẹ học sinh và nhân dân Hải Lăng anh hùng, Trường THPT Bùi Dục Tài đã không ngừng phát triển cả về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục.
Vượt qua những khó khăn, thử thách, đến nay trường THPT Bùi Dục Tài đã có những chuyển biến lớn về quy mô trường lớp, về đội ngũ sư phạm và chất lượng giáo dục. Hiện tại trường có 19 lớp thuộc khối THPT với gần 750 học sinh.
Trong những năm qua, tỉ lệ tốt nghiệp của nhà trường luôn đạt trên 95%, có năm đạt 100%; tỷ lệ học sinh khá - giỏi ngày càng tăng; trong 30 năm qua nhà trường có 7 giải học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia; 35 giải cấp quốc gia ở các cuộc thi khác; có 4 giải khu vực miền Trung – Tây nguyên; 374 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; có 16 giải đồng đội học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh; học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hằng năm luôn đạt tỉ lệ cao từ 65 – 90%. trong đó có nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học chất lượng cao trong cả nước như Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Huế, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh... Nhiều em đã tốt nghiệp đại học và đang công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau; đặc biệt có nhiều học sinh đã tiếp nối sự nghiệp của thầy cô, đã ra trường giảng dạy ở các trường trong và ngoài tỉnh.
(NB&CL) Sau khi vụ việc phát hiện thi sai nhưng vẫn công nhận giá trị của những văn bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, nhiều người đặt câu hỏi liệu việc siết chặt quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực chất vì mục đích gì, có tác dụng gì trong việc đảm bảo chất lượng của các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
(CLO) Ngày 15/5, chung kết cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Cùng em phòng chống thiên tai - Kiến tạo tương lai bền vững” đã diễn ra tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) cùng với sự tham gia của các em học sinh các khối 6,7,8,9.
(CLO) Ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã dự lễ công bố và trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 cho PGS.TS Nguyễn Đức Sơn.
(CLO) Có 16.252 học sinh trên địa bàn TP HCM không tham gia dự thi tuyển sinh lớp 10, chiếm tỷ lệ 14,15% (năm 2022 là 14,33%, năm 2023 là 15,35%), với nhiều lý do.