Quảng Trị: Người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã 3 năm vẫn chưa được giao đất

Thứ ba, 08/05/2018 12:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Lê Văn Phượng, ở thôn 4, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cùng 12 hộ dân khác tham gia đấu giá các lô đất tại thôn Hậu, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng cho biết: họ tham gia đấu giá và trúng các lô đất do nhà nước quy hoạch, đã chuyển tiền để được sử dụng. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, họ vẫn chưa được giao đất

Báo Công luận
 Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do ông Phạm Đình Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng ký
Phóng viên (PV) tìm hiểu,  được biết ngày 22/5/2015, ông Phạm Đình Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng ký Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Hậu, xã Hải Trường.

Số lô trúng đấu giá là 13 lô, tổng diện tích 2.525m2. Tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước: 905.600.000 đồng. 

UBND huyện Hải Lăng yêu cầu 30 ngày kể từ ngày ra Quyết định nói trên, các đối tượng trúng đấu giá đất phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Theo yêu cầu đó 13 đối tượng trúng đấu giá đã nộp đầy đủ số tiền đấu giá trúng cho Nhà nước.

Báo Công luận
 Ông Lê Văn Phượng chỉ toàn bộ thửa đất mà UBND huyện Hải Lăng đã cho đấu giá 2015.
Ông Phượng bức xúc nói:“Gia đình tôi rất cần có mảnh đất để làm nhà riêng cho con, nên phải đi vay tiền  của ngân hàng tham gia đấu giá đất và đã đấu trúng thửa đất số 623, lô 25 tại thôn Hậu, xã Hải Trường và đã nộp đủ số tiền là 70.100.000 đồng (Bảy mươi triệu, một trăm ngàn đồng) đồng thời đã được UBND huyện Hải Lăng cấp sổ đỏ ngày 25/12/2015 với diện tích sử dụng là 200m2. Đến nay đã gần 3 năm trôi qua nhưng gia đình tôi vẫn chưa được sử dụng lô đất nói trên và hiện nay vẫn không biết là lô đất đó đang nằm ở đâu? Vì khi UBND huyện đóng mốc để cấp đất thì cũng là lúc nhân dân thôn Hậu Trường ra nhổ mốc, họ cho rằng đó là đất nông nghiệp họ đang canh tác sản xuất nông nghiệp”. Ông Phương nói thêm: “Năm 2017  ông Phạm Đình Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện,  người ký Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất có về đây và hứa với dân chúng tôi là tháng 12, năm 2017 sẽ giao đất cho dân,  tuy nhiên đến nay vẫn án binh bất động".

Báo Công luận
 Người dân thôn Hậu, xã Hải Trường phản đối việc UBND huyện tổ chức phân lô đấu giá đất nông nghiệp khi họ gặp phóng viên (Ảnh Nguyễn Phương)
Còn ông Bùi Văn Thanh, thôn Hậu Trường (người phản đối việc đấu giá đất) cho biết: “Người dân chúng tôi ở vùng này chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp để nuôi con cái ăn học và thửa đất nói trên bà con chúng tôi rất cần để sản xuất nông nghiệp. Hiện nay người dân chúng tôi đang trồng lúa vụ đông xuân này đạt 3 tạ/sào nếu nhà nước đem ra phân lô đấu giá để bán thì người dân chúng tôi lấy gì mà ăn”?

PV hỏi ông Nguyễn Giáp, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng tại sao người dân đấu trúng giá đất và UBND huyện đã cấp sổ đỏ cho người dân,  tuy nhiên đã 3 năm trôi qua UBND huyện vẫn chưa giao đất cho người dân? Ông Giáp trả lời: “Do nhân dân thôn Hậu khi huyện tổ chức đấu xong họ không đồng ý, họ cho rằng đất đó để bà con làm nông nghiệp. Hiện nay UBND huyện đang về thôn Hậu để vận động người dân, hi vọng vụ mùa này gặt xong huyện sẽ tổ chức cắm mốc, phân lô để bàn giao đất cho người dân đấu giá trúng”.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, PV đã liên lạc với ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng. Ông Vinh giải thích: “Năm 2015, UBND huyện đã tổ chức bán đấu giá 13 lô đất tại thôn Hậu, xã Hải Trường và đã được UBND tỉnh Quảng Trị  phê duyệt quy hoạch. Tuy nhiên, trong đó có 6 lô do UBND xã Hải Trường chưa chuyển mục đích sử dụng đất cho nên, UBND huyện sẽ mời 6 người dân đấu trúng 6 lô đất chưa chuyển đó lên và sẽ trả lại tiền đấu giá trúng, đồng thời huyện trả tiền lãi suất ngân hàng, trả lệ phí đấu đất cho 6 hộ dân này và sẽ làm thủ tục đấu giá sau. 7 lô còn lại đợt này chờ lúa gặt xong huyện sẽ bàn giao cho người đấu giá trúng”.

Báo Công luận
 UBND huyện Hải Lăng đã cấp giấy CNQSD đất (sổ đỏ) cho người dân
Vì sao chưa chuyển mục đích sử dụng đất mà UBND huyện Hải Lăng nhanh chóng đi làm thẩm định giá, ra Quyết định tổ chức đấu giá và ông Phạm Đình Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất,  đồng thời làm sổ đỏ cho chủ sử dụng 13 lô đất nói trên?

Vậy, tiền trả lãi suất ngân hàng cho người dân và chi phí để tổ chức đấu giá (như Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng nói) ai sẽ trả, hay huyện làm sai rồi , lại lấy tiền của Nhà nước ra để trả?

Bài 2: “Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị nói gì, khi người dân trúng đấu giá đất của Nhà nước đã 3 năm, nhưng huyện Hải Lăng không chịu bàn giao?”.

Cái Văn Long

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra