Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước

Thứ bảy, 08/12/2018 16:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 8/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen sang thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội Khóa VI, thành lập Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ mới do Samdech Techo Hun Sen làm Thủ tướng.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng hai nước đã rất thành công (Ảnh quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt, đất nước và nhân dân Campuchia sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục giành được những thành tựu mới, ngày càng phát triển phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng bộ môn nghệ thuật Vũ kịch mặt nạ (Lakhon Khol) của Campuchia vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đón, đồng thời cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội dành cho Thủ tướng và thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cũng thông báo với Chủ tịch Quốc hội một số nét chính về tình hình đất nước, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thủ tướng Campuchia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia (Ảnh quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm rất thành công, thống nhất các định hướng lớn để mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đối với cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia; đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để người gốc Việt tại Campuchia yên tâm sinh sống lâu dài và hòa nhập, đóng góp cho sự phát triển của Campuchia.

PV

 

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức