Quốc Oai, Hà Nội: Dân bức xúc vì chính quyền xã giải quyết nửa vời!

Thứ tư, 08/04/2015 19:11 PM - 0 Trả lời

Một số người dân ở thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội tố giác chính quyền xã đã có nhiều sai phạm, khuất tất. Để phản đối, hàng trăm hộ dân đã đồng loạt không nhận ruộng, dẫn đến hàng trăm ha đất bị bỏ hoang trong vụ xuân 2015

Sự kiện: phủ Quốc Oai

(NB&CL) - Trong quá trình triển khai công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT), một số người dân ở thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội tố giác chính quyền xã đã có nhiều sai phạm, khuất tất. Để phản đối, hàng trăm hộ dân đã đồng loạt không nhận ruộng, dẫn đến hàng trăm ha đất bị bỏ hoang trong vụ xuân 2015. Quốc Oai, Hà Nội: Dân bức xúc vì chính quyền xã giải quyết nửa vời! Múc đất mầu để bán
Theo phản ánh của hàng trăm hộ dân thôn Yên Nội, lợi dụng thời điểm DĐĐT, khi làm đường giao thông nội đồng (GTNĐ), lãnh đạo xã Đồng Quang đã cho xe ủi bóc hết lớp đất màu khu bãi Ván Đông, Ván Tây để chở đi bán cho các trại làm vườn ở xã bên. Điều đáng nói đây là đất loại 2, vốn đã xấu sẵn, nay bị múc đi lớp đất mầu nên chỉ còn lớp đất sét, đất đỏ, trở nên cằn cỗi, làm cho ruộng gần như mất khả năng canh tác. Dẫn chúng tôi ra cánh đồng bị đào bới, ông Trịnh Xuân Kiển, người dân thôn Yên Nội không khỏi ngao ngán vì xã đã cho đào 4 ao, mỗi ao rộng 1.000m2, sâu khoảng 3m. Số đất tại 4 ao này- theo ông Kiển- là quá đủ cho việc lấy đất đắp đường GTNĐ nhưng xã vẫn cho hạ ruộng để lấy thêm đất tại 10 mẫu khu Ván Đông, Ván Tây. Việc làm này phá vỡ nghiêm trọng mặt bằng sản xuất. Ngày 31/3, nhiều người dân cũng tập trung tại nhà ông Đắc để tố cáo cán bộ “tham nhũng”, “cướp đất”, thực hiện DĐĐT thiếu công khai, dân chủ. Người dân còn cho rằng, xã đã ngấm ngầm “bán đất” khi để cho doanh nghiệp hạ cốt ruộng quá sâu, lấy đất màu đem đi bán thu “khoảng 2 tỷ đồng” trong khi theo quy định, việc đào đắp đã được thành phố hỗ trợ 65 nghìn đồng/m3. Nhiều người dân còn đồng loạt tố cáo những sai phạm tại địa phương này từ nhiều năm nay như để dân lấn chiếm đất công tràn lan; cán bộ xã giao đất tùy tiện cho người nhà, họ hàng; năng lực, trình độ cán bộ yếu kém... Giải quyết “nhầm chỗ”? Để làm hạ nhiệt những bức xúc trong nhân dân, ngày 30/3/2015, UBND xã Đồng Quang đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp phải xúc dọn đất ra khỏi vị trí quy hoạch xây dựng đường Đồng Quang- Thạch Thán. Ngay lập tức, việc làm này đã tạo ra “hiệu ứng ngược”: Trong ngày 31/3 và 1/4, hàng trăm người dân đã kéo đến cổng UBND huyện để gây áp lực; một số người còn chuẩn bị khẩu hiệu, cờ, trống… để tiếp tục đi khiếu kiện đông người. Việc làm này của xã đã đi ngược lại chỉ đạo của huyện Quốc Oai. Tại văn bản số 141/TB-UBND ngày 2/7/2014, ông Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai đã chỉ đạo về việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo theo quy hoạch nông thôn mới, trong đó có việc chuyển quỹ đất công bám sát đường Đồng Quang- Thạch Thán. Thông báo số 957- TB/HU về kết luận của Thường trực Huyện ủy ngày 16/9/2014 cũng yêu cầu UBND xã Đồng Quang khi thực hiện dồn điền đổi thửa dành quỹ đất công ích để bố trí thực hiện trục giao thông đường Đồng Quang- Thạch Thán theo quy hoạch đã được duyệt. Sau đó, ngày 24/10/2014, UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 5519/QĐ-UBND cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Đồng Quang- Thạch Thán (giai đoạn 2). Để thực hiện dự án, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ khoảng 25 tỷ đồng (chiếm 50%) còn lại do ngân sách huyện, các xã trong vùng dự án, các doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn đóng góp. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư từ năm 2014, thời gian đầu tư từ năm 2015. Trong năm 2014, tiến hành khảo sát địa hình, xác định chỉ giới đường đỏ, cắm mốc GPMB… Mới đây, ngày 29/1/2015, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã có văn bản số 131/VQH-TT5 xác định hướng tuyến, các thông tin hạ tầng kỹ thuật đối với dự án này. Thật trớ trêu là, khi nhận được văn bản yêu cầu xúc dọn đất trong phạm vi chỉ giới đường đỏ đường Đồng Quang- Thạch Thán, nhiều người dân Yên Nội cho rằng chính quyền đã “nhận sai”, thậm chí có người còn hùng hổ tuyên bố rằng chỉ “3 ngày nữa là tôi tay không bắt chủ tịch xã”. Trong khi đó, người dân khi được hỏi đều cho rằng, dù cho xã có dọn đất trả mặt bằng thì họ vẫn tiếp tục không nhận ruộng. Đáng chú ý là một số kẻ quá khích nhân cớ này đã chuẩn bị lực lượng để tiếp tục đi khiếu kiện. Họ cho biết, sau khi yêu cầu chính quyền xúc dọn đường Đồng Quang- Thạch Thán sẽ tiếp tục yêu sách, đòi phải hoàn trả mặt bằng khu Ván Đông, Ván Tây, lấp các ao đã đào, đòi xử lý hết các sai phạm từ những năm trước đây, đòi đuổi cán bộ... Về nguyên nhân sâu xa của sự việc, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Hợp, Chủ nhiệm HTX Yên Nội cho biết, ngoài những vướng mắc trong triển khai thực hiện DĐĐT thì còn có nguyên nhân khác. Đó là do Ban chủ nhiệm HTX khóa trước có vi phạm, tự ý cho dân chuyển đổi nên một số hộ đã có vị trí tốt, đã đầu tư sản xuất ổn định, một số hộ nhận thừa đất nay không muốn chuyển ra vị trí khác, không muốn trả đất… Trong lúc tình hình đang phức tạp, ông Chủ tịch xã Đồng Quang Nguyễn Nhã Văn lại ký vào văn bản 01/CV/HTX đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý 3 người nguyên là cán bộ HTX Yên Nội. Việc ông Văn ký văn bản mà không hề xem xét đúng sai khiến người dân càng thêm bức xúc. Theo chúng tôi, việc tìm ra nguyên nhân vụ việc không khó và cách giải quyết cần phải bắt đầu từ việc tháo gỡ những vướng mắc đó. Thế nhưng, dư luận lại rất bất ngờ với cách giải quyết “nhầm chỗ”, nửa vời của chính quyền sở tại! Báo NB&CL sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc. THẾ VŨ

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án
Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Vụ án