Quỳ Hợp (Nghệ An): Dân kêu trời vì Tỉnh lộ 532 “nát như tương”

Thứ năm, 05/08/2021 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Nhiều năm qua, tỉnh lộ 532 đã “nát như tương”, người dân sống nơi đây vô cùng bức xúc vì nắng thì “ăn” bão bụi, mưa lại phải đánh vật với “ma trận” ổ trâu, ổ gà… Xe quá tải ngày đêm “cày xới” khiến con đường tỉnh lộ trở thành “con đường đau khổ”!

Nhận được phản ánh từ người dân, tuyến đường tỉnh lộ 532 ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường chi chít ổ trâu, ổ gà khiến việc lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, tuyến đường này phải oằn mình gánh hàng trăm ngàn lượt xe quá khổ, quá tải đã khiến bề mặt đường đã bị bong tróc hết lớp nhựa, nhiều điểm xuất hiện lún, nứt.

“Tỉnh lộ 532 đã xuống cấp nghiêm trọng. Cách đây nhiều năm trước, tỉnh có đầu tư kinh phí để sửa chữa nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Bởi vì, cứ sửa chỗ này lại hư hỏng chỗ khác. Mặt khác, các chỗ vừa sửa xong cũng dần bị hư hỏng vì lý do các xe chở khoáng sản quá khổ, quá tải chạy thường xuyên, cày nát tuyến đường này”, bà Hoa - một người dân sống gần tuyến đường cho biết.

Ngày nắng nóng xe chạy qua là bụi mù mịt, còn mưa thì lầy lội, trơn trượt.

Ngày nắng nóng xe chạy qua là bụi mù mịt, còn mưa thì lầy lội, trơn trượt.

Anh Lương Văn Hải - một người dân sống ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp cho biết, hằng ngày, xe chở khoáng sản nối đuôi nhau lũ lượt qua đây khiến tuyến đường xuống cấp trầm trọng. Mặt đường có còn nữa đâu, ổ trâu, ổ gà giăng chi chít. Ngày nắng nóng xe chạy qua là bụi mù mịt, còn mưa thì lầy lội, trơn trượt khiến người và phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Nhiều đoạn gần như phần mặt đường đã bị bong tróc hết, thậm chí rất nhiều nơi trồi lên toàn là đá. Nhiều vụ tai nạn xảy ra rồi, chúng tôi cũng mong các cấp chính quyền quan tâm sửa chữa nâng cấp lại tuyến đường để người dân bớt khổ”, anh Hải bức xúc nói.

Nhận được phản ánh từ người dân, PV Nhà báo & Công luận đã có mặt tại tuyến đường tỉnh lộ 532 đoạn ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An và chứng kiến con đường này bị xe quá tải “băm nát”. Qua quan sát, trên tuyến chi chít ổ voi, ổ gà. Tại đây, con đường cong cua, gần các mỏ đá, quặng nên có hàng loạt xe có tải trọng lớn thường xuyên lưu thông. Mỗi lần xe tải đi qua, cuốn theo lớp bụi mù mịt che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

6768991cf9380e665729

Theo tìm hiểu của PV, Tỉnh lộ 532 được xây dựng từ năm 1980, có rải nhựa, qua nhiều năm sử dụng chưa được cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Đây là tuyến đường huyết mạch của hàng trăm ngàn hộ dân nơi đây trong việc giao thương, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, tuyến đường này bị băm nát, khiến việc lưu thông hết sức khó khăn.

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến mặt đường này bị hư hỏng cục bộ tại nhiều vị trí do Quỳ Hợp là huyện miền núi, địa hình phức tạp. Trong khi đó, các tuyến đường thường đi theo con suối, sườn núi, cho nên thường bị sạt lở, ngập lụt và lún nền đường. Nhiều đoạn chưa có hệ thống thoát nước hai bên đường và đặc biệt là lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều khiến tuyến đường thêm “quá tải”.

Ông Trương Văn Hóa - Chủ tịch UBND xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, Tỉnh lộ 532 từ ngã ba Châu Thành đi qua Châu Hồng, Châu Tiến, sang Yên Hợp rồi đến Châu Lộc với chiều dài 27km đã xuống cấp 15 năm nay rồi.

Mặt đường Tỉnh lộ 523 bong tróc, hư hỏng suốt nhiều năm liền.

Mặt đường Tỉnh lộ 523 bong tróc, hư hỏng suốt nhiều năm liền.

Nguyên nhân là do xe quá khổ, quá tải chở khoáng sản từ các mỏ khai thác ở Châu Hồng, Châu Tiến đi ra khiến tuyến đường xuống cấp trầm trọng. Tại các diễn đàn tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, chúng tôi đã có nhiều ý kiến và xã cũng đã có văn bản báo cáo huyện rồi”, ông Hóa nói.

Được biết, trong thời gian qua, các cơ quan chủ quản và huyện Quỳ Hợp cũng có duy tu, sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn. Nhưng duy tu, sửa chữa khúc này vừa kết thúc thì khúc khác đã lại xuống cấp. Thậm chí, nhiều nơi để khắc phục, bà con nhân dân và chính quyền địa phương đã có giải pháp đổ đất, đá vào những điểm hư hỏng. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Bên cạnh đó, do nguồn vốn có hạn nên tuyến đường phải làm từng đoạn một. Tuyến đường này có đặc điểm lưu lượng xe quá lớn, nhất là những loại xe trọng tải vượt quy định. Vì thế, cứ sửa xong một thời gian là đường lại hỏng.

Trần Phong - Anh Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra