Ra mắt Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Đông

Thứ sáu, 06/04/2018 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 6/4/2018, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary cùng Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội Lê Quân đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Đông của Viện Pháp ở Hà Nội - L’Espace.

Báo Công luận
 L’Espace Hà Đông mở ra là điều kiện để nước Pháp quảng bá văn hóa và ngôn ngữ tốt hơn tại Hà Nội. Ảnh: D.T

Dự án được xây dựng vào năm 2016 sau khi đã được xem xét kỹ lưỡng về nhu cầu triển khai hoạt động của L’Espace tại Tràng Tiền. Chi nhánh mới này đã mở cửa cho công chúng từ mùa thu năm 2017, với số lượng ghi danh khóa ban đầu là 40 người. 

Trung tâm Văn hóa Pháp - Hà Đông hiện đón tiếp 80 học viên cho mỗi khóa học và phấn đấu trở thành một trung tâm pháp ngữ mới ở gần rất nhiều trường đại học và cơ sở giảng dạy của khu vực Hà Nội.

Trung tâm Văn hóa Pháp - Hà Đông được thành lập với mục đích tạo ra một môi trường giao lưu văn hóa Việt - Pháp, đem văn hóa Pháp đến với công chúng Hà Nội nói riêng và công chúng Việt Nam nói chung. Không chỉ là địa điểm về văn hóa, nghệ thuật, Trung tâm còn là nơi giáo dục uy tín và hấp dẫn với những lớp học tiếng Pháp và trải nghiệm văn hóa Pháp cho những sinh viên yêu tiếng Pháp.

Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Đông là thành quả hợp tác giữa Viện Pháp tại Việt Nam và một số đối tác đại học trong nước, là biểu tượng mạnh mẽ cho các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp.

Báo Công luận
Bertrand Lortholary, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Ảnh: D.T 

Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Bertrand Lortholary thì một lý do nữa cho bối cảnh khai trương chi nhánh L’Espace tại Hà Đông. Đó là, cách đây vừa đúng một tuần thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm chính thức nước Pháp. 

Trong bữa ăn trưa với Tổng thống Pháp, hai nhà lãnh đạo đã nói với nhau rất nhiều về mong muốn làm sao có thể quảng bá được văn hóa của hai nước  một cách rộng rãi. Hai nhà lãnh đạo mong muốn thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của cả hai quốc gia ngày càng có nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc biết nhau nhiều hơn nữa.

Để làm điều đó, hai quốc gia có nhiều việc có thể làm được, cụ thể là các hoạt động sáng tạo văn hóa qua các hoạt động giáo dục, giảng dạy bằng tiếng Pháp tại Việt Nam, hoặc giảng dạy của Việt Nam tại Pháp, việc du học của sinh viên Việt Nam sang Pháp hay sinh viên Pháp tại Việt Nam.

 Việc khai trương trung tâm L’espace Hà Đông cũng nằm trong bối cảnh đó và có sự tác đông mạnh mẽ từ chuyến thăm của Tổng Bí thư cách đây 1 tuần.

Tại buổi lễ khai trương, ông Bertrand Lortholary và ông Lê Quân đã trao giải cho các sinh viên đoạt giải tại cuộc thi chính tả Pháp ngữ, được tổ chức nhân dịp tháng Pháp ngữ. Với 55 thí sinh tham sự, ban tổ chức chọn ra được 4 em đoạt giải với 2 nội dung khác nhau. 

Nội dung thứ nhất dành cho các bạn sinh viên tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ 2, giải thưởng thuộc về M.DAGBEGNIKIN Fo Kossi (Viện Quốc tế Pháp ngữ). 

Nội dung thứ hai dành cho các sinh viên tiếng Pháp là ngoại ngữ, gồm 3 giải: Giải Nhất thuộc về Đoàn Minh Phương (Đại học Quốc gia Hà Nội), giải Nhì thuộc về Trần Triệu Hà Khanh (Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam), giải Ba thuộc về Trương Việt Toàn (Đại học Hà Nội).

Dương Thành

Tin khác

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Bức tranh panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với chiều dài 132m, cao 20,5 m, đường kính 42 m (tổng diện tích 3.225 m2) đã tái hiện hoàn toàn chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, đầy máu xương mà ông cha đã hi sinh để giành lại độc lập dân tộc.

Đời sống văn hóa
Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

(CLO) Ngày 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 2024).

Đời sống văn hóa
Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

( CLO) Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn then chốt, Trung ương Đảng quyết tâm giành toàn thắng, đã động viên quân dân toàn quốc cùng nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các chiến sĩ, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho đồng đội trên tiền tuyến và phối hợp chiến đấu với chiến trường Điện Biên Phủ.

Đời sống văn hóa
Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Tối ngày 27/4, chương trình bắn pháo hoa tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra khiến nhiều người dân hò reo, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của màn pháo hoa nghệ thuật.

Đời sống văn hóa