Rằm tháng Giêng: Chợ hoa Quảng An đắt khách từ nửa đêm

Thứ bảy, 24/02/2024 13:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ đêm 14/1 âm lịch cho đến rạng sáng ngày rằm tháng Giêng, tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội) luôn nhộn nhịp người ra vào.

Từ đêm 14/1 âm lịch cho đến rạng sáng ngày rằm tháng Giêng, tại chợ hoa Quảng An luôn nhộn nhịp người ra vào. Chợ hoa này luôn là địa chỉ quen thuộc mỗi ngày lễ, Tết, mọi người thường đến đây vào lúc nửa đêm, rạng sáng để mua hoa tươi về chuẩn bị cho ngày mới.

ram thang gieng cho hoa quang an dat khach tu nua dem hinh 1

Ghi nhận của PV, từ đêm 23/2 cho đến rạng sáng 24/2, chợ hoa đêm Quảng An nhộn nhịp tiểu thương đưa hàng đến chợ, chuẩn bị cho các cuộc mua bán với khách hàng.

ram thang gieng cho hoa quang an dat khach tu nua dem hinh 2

Trong rằm tháng Giêng, hoa cúc được ưu tiên nhập về nhiều hơn. Tiểu thương tại chợ cho biết vào dịp rằm tháng Giêng này các mặt hàng hoa truyền thống như hoa cúc, hoa hồng đỏ, hoa đồng tiền, hoa ly,... thường bán rất chạy nên vẫn ưu tiên lấy các loại hoa này bán. Ngoài ra, các mặt hàng mới như thanh liễu, tuyết mai, phi yến,... cũng rất được ưa chuộng. Không chỉ để cúng, nhiều người cũng thích mua hoa về chơi sau Tết.

ram thang gieng cho hoa quang an dat khach tu nua dem hinh 3

Chị Nguyễn Thị Tuyết - tiểu thương chợ hoa Quảng An cho biết: "Năm nay, lượng khách đến mua hoa vào đêm trước rằm không đông do thời tiết năm nay không mấy thuận lợi, trời mưa nhiều. Khách lẻ ít, chủ yếu là khách buôn mua về để bán tại các khu chợ truyền thống, chợ dân sinh."

ram thang gieng cho hoa quang an dat khach tu nua dem hinh 4

Được biết, hoa cúc vàng và cúc trắng là loại hoa chiếm số lượng lớn tại chợ Quảng An. Giá mỗi bó cúc 50 bông dao động khoảng 70.000 - 100.000 đồng/bó tùy loại. Những loại hoa khác như hoa hồng có giá từ 150.000 - 200.000 đồng/bó 50 bông, hoa ly có giá 25.000 - 35.000 đồng/cành,...

ram thang gieng cho hoa quang an dat khach tu nua dem hinh 5

Do chuẩn bị cho ngày rằm, nên người dân không chỉ bán các loại hoa cúng cần thiết mà còn có hoa cau, lá trầu được bày bán, gian hàng này lại đắt khách hơn bình thường vào nửa đêm.

ram thang gieng cho hoa quang an dat khach tu nua dem hinh 6

Phía bên trong chợ, người dân bày bán hoa, quả cau trên dọc rìa đường. Giá cau có tăng so với thời điểm bình thường, mỗi quả cau có giá dao động từ 7.000 - 15.000 đồng/quả vào dịp này.

ram thang gieng cho hoa quang an dat khach tu nua dem hinh 7

Lựa chọn về cúng rằm, nên người dân đến mua đều chọn lựa cẩn thận, chi tiết từng quả cau.

ram thang gieng cho hoa quang an dat khach tu nua dem hinh 8

Ngồi bán hoa, quả cau lúc nửa đêm, bà Thơm (68 tuổi, Tây Hồ) cho biết: “Đối với loại hoa cau, người ta thường hay mua về để cắm vào những dịp lễ. Hoa cau có giá từ 50.000 - 100.000 đồng/chùm tùy vào kích thước.”

ram thang gieng cho hoa quang an dat khach tu nua dem hinh 9

“Người Hà Nội thường rất chuộng cắm hoa cau, hoa bưởi vào những ngày rằm tháng Giêng do vừa độc đáo, vừa trang nghiêm lại có hương thơm thanh nhẹ. Thường hoa cau này đều là hoa cau đực của cây.” – bà Thơm nói.

ram thang gieng cho hoa quang an dat khach tu nua dem hinh 10

Hoa, quả cau đắt khách, lá trầu không cũng được nhiều người quan tâm mua. Theo những người bán hàng cho biết, giá lá trầu không thường có giá từ 1.000 - 2.000 đồng/lá.

ram thang gieng cho hoa quang an dat khach tu nua dem hinh 11

Hoa, quả trầu được bày bán cho từ dọc phía ngoài đường cho đến cổng vào chợ hoa Quảng An. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng vẫn có rất đông người dân đến hỏi giá mua.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống