Sắc Xuân tô thắm thêm cờ Đảng

Thứ sáu, 29/01/2016 15:14 PM - 0 Trả lời

Những ngày này, trên khắp mọi miền đất nước, từ bản làng, thôn xóm đến mọi con phố, khu dân cư đều rợp bóng cờ, đủ sắc hoa cùng với gương mặt hân hoan đón Xuân mới, Xuân của ước vọng vượt lên, mọi người dân Việt Nam đều chung một niềm tin hướng về sự kiện trọng đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với kỳ vọng và sự tin tưởng vào thành công của Đại hội...

(NBCL) Những ngày này, trên khắp mọi miền đất nước, từ bản làng, thôn xóm đến mọi con phố, khu dân cư đều rợp bóng cờ, đủ sắc hoa cùng với gương mặt hân hoan đón Xuân mới, Xuân của ước vọng vượt lên, mọi người dân Việt Nam đều chung một niềm tin hướng về sự kiện trọng đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với kỳ vọng và sự tin tưởng vào thành công của Đại hội. Danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết), được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Dư luận phấn khởi và tin tưởng Ban Chấp hành mới sẽ thật sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và đổi mới, để tạo bước đột phá trên tất cả các lĩnh vực, lãnh đạo đất nước phát triển.

[caption id="attachment_80130" align="aligncenter" width="633"]1 Sắc Xuân tô thắm thêm cờ Đảng.[/caption]

Tin xuân năm nay mang một tín hiệu vô cùng trọng đại. Cùng với niềm tự hào về những thành tựu to lớn của 30 năm Ðổi mới, năm 2016 phải là năm tạo nên những chuyển biến có ý nghĩa lịch sử. Sức sống của Đảng, sức mạnh của Đảng ở đường lối sáng suốt, ở sự nêu gương phẩm chất cộng sản, ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Dân tin yêu Đảng không chỉ do tuân theo một trí tuệ được kiểm nghiệm, bởi thành tựu cách mạng đã thể hiện trong đời sống đất nước và dưới mỗi mái nhà, mà còn do cảm cái đức, cái tâm, cái trí của đông đảo các đồng chí đảng viên hàng ngày sống với dân, lắng nghe, đồng cảm với dân, nghĩ suy và hướng dẫn cách thức làm ăn, sinh sống, cư  xử văn minh.

Nhiều đảng viên quên mình trấn áp tội phạm, dũng cảm cứu dân trong thiên tai bão lụt. Đông đảo đảng viên thầm lặng vượt lên gian lao, thiếu thốn để giữ gìn bờ cõi, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân. Trong sự nghiệp cách mạng có lúc thăng, lúc trầm, Đảng đặc biệt coi trọng sửa mình, tiếp tục cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, xây dựng Đảng vững mạnh, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Mọi thắng lợi đều bắt đầu từ chắc chắn một niềm tin. Niềm tin bất diệt của chúng ta là, còn dân tộc, còn động lực phát triển.

Ðộng lực ấy có từ mỗi người, trong mỗi góc đời. Ðảng ta, với Ðại hội XII sẽ tổng kết thực tiễn sáng tạo, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, mạnh mẽ đổi mới, thức dậy, khơi thông mọi tiềm năng, mọi nguồn mạch để hợp thành dòng sông lớn với sức nước dâng trào, tạo nên một dòng thác cách mạng băng qua mọi hiểm nguy, ghềnh thác; dâng lên phù sa bờ bãi, làm nên mật ngọt cuộc đời. Có Đảng lãnh đạo, có tư tưởng của Bác soi đường, có đội ngũ đảng viên suốt đời học tập, phấn đấu làm theo lời Bác, nhân dân ta càng thêm tin tưởng và tự hào về Đảng quang vinh với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Ngày nay, đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc phát triển Đảng đi đôi với củng cố tổ chức đã và đang được đặc biệt quan tâm trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy Đảng luôn xem đây là công tác quan trọng và thường xuyên; để từ đó tiến hành củng cố Đảng tốt, tạo tiền đề phát triển Đảng có chất lượng. Bài học lịch sử cho biết, với lý tưởng cao đẹp vì dân, mọi sự nghiệp vẻ vang của Ðảng chỉ thành công khi Ðảng giữ gìn, chăm lo mối quan hệ máu thịt với nhân dân, tập hợp được nhân dân, kể cả những công tác của Ðảng.

Tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân làm chủ nhiều hơn, tốt hơn trong mọi lĩnh vực; tích cực tham gia công tác xây dựng Ðảng, trong đó có việc đánh giá, lựa chọn cán bộ sẽ làm cho mối quan hệ ấy ngày thêm nồng ấm, keo sơn, làm cho Ðảng ta mãi mãi là một Ðảng trí tuệ, nhân văn, xứng đáng và làm tốt nhất vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

Qua thực tế 86 năm lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể khẳng định, những quyết sách sáng tạo và đúng đắn, cùng xác định đột phá chuẩn xác của Đảng, sự đoàn kết nhất trí và niềm tin  của dân đối với Đảng cũng như của Đảng đối với dân, dân tộc Việt Nam ta đã từng bước vững chắc vượt lên để sánh vai cùng các quốc gia hùng cường.

Xuân mới đã về trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong niềm vui đón Xuân mới, với niềm tin vững chắc, chúng ta tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và có trách nhiệm với đất nước, mọi người dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tế cùng những quyết sách sáng tạo, đúng đắn, kịp thời, đột phá chuẩn xác, phù hợp và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, dân chủ hơn của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016 - 2020, sẽ nỗ lực vượt qua thách thức, thực hiện thành công những nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra, để khát vọng vươn lên hùng cường của dân tộc sớm trở thành hiện thực. Mùa xuân đến từ đất trời. Sức xuân cách mạng đến từ lòng dân, trí Ðảng. Mỗi người là một nhành xuân. Ðường cách mạng của nhân dân ta dưới ngọn cờ của Ðảng, của Bác Hồ, mãi mãi là con đường xuân rực rỡ. Xuân này, sắc xuân tô thắm thêm cờ Đảng.

Khánh An

Tin khác

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024

Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024

(CLO) Chính phủ đề xuất Quốc hội tiếp tục giảm thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024. Nếu được thông qua, dự kiến cả năm 2024 giảm thu khoảng 47.488 tỉ đồng.

Tin tức
Xử lý trách nhiệm người đứng đầu thờ ơ, vô cảm trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu thờ ơ, vô cảm trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

(CLO) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, buông lỏng, thờ ơ, vô cảm trong xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân.

Tin tức
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội

Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội

(CLO) Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Tin tức
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

(CLO) Tại Kỳ họp bất thường thứ 7, Quốc hội khóa XV đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh đối với ông Vương Đình Huệ.

Tin tức
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

CLO) Sáng 2/5, tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII), Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã trình bày Dự thảo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tin tức