Sầm Sơn, Thanh Hoá: Phường Quảng Vinh ngày đầu tiên có ca nghi nhiễm Covid-19

Thứ năm, 06/08/2020 19:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều ngày 6/8, ngay sau khi có thông tin về ca nghi nhiễm Covid-19, phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn trở nên im ắng, mọi người dân chấp hành việc đeo khẩu trang và các cơ quan chức năng có mặt kịp thời.

Theo ghi nhận của PV báo NB & CL, vào lúc 17 giờ 50 phút chiều ngày 6/8, tại địa bàn khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn - nơi có ca nghi nhiễm Covid -19 đầu tiên trên địa bàn Thanh Hoá, tuyến đường vào khu phố Nam Bắc đã có rất ít người qua lại,  khu phố im ắng, người dân trong khu cách ly chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. 

Điểm đầu từ QL47 rẽ vào phường Quảng Vinh đã trở nên vắng lặng, ít người qua lại

Điểm đầu từ QL47 rẽ vào phường Quảng Vinh đã trở nên vắng lặng, ít người qua lại

Khu phố 5 trở nên im ắng

Khu phố 5 trở nên im ắng

Thợ sửa xe cũng chấp hành việc đeo khẩu trang

Thợ sửa xe cũng chấp hành việc đeo khẩu trang

Người dân trong khu cách ly ra nhận lương thực

Người dân trong khu cách ly ra nhận lương thực

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân không có nhiệm vụ đi khỏi khu vực cách ly

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân không có nhiệm vụ đi khỏi khu vực cách ly

Tăng cường rào chắn đưa vào khu vực cách ly

Tăng cường rào chắn đưa vào khu vực cách ly

Chợ tạm Đông Đức đã bị tháo dỡ sau khi có người bị nghi nhiễm Covid-19 tại đây

Chợ tạm Đông Đức đã bị tháo dỡ sau khi có người bị nghi nhiễm Covid-19 tại đây

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa, ngày 5/8, ghi nhận bệnh nhân Đ.T.H. (54 tuổi), ở khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn. Trưa ngày 27/7, bệnh nhân bắt xe từ Đà Nẵng về Thanh Hóa trên chuyến xe Kim Chi biển số 43B-03126. Khoảng 6h sáng ngày 28/7, bệnh nhân xuống xe tại Lưu Vệ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá và tự đi xe máy về (xe máy gửi trên xe ô tô từ Đà Nẵng về).

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 đã cho kết quả dương tính với Covid-19. Hiện tại, CDC Thanh Hóa đang chờ kết quả khẳng định từ Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Người dân chuyển thực phẩm cho người thân ở trong khu cách ly

Người dân chuyển thực phẩm cho người thân ở trong khu cách ly

Cán bộ Công an kiểm tra thân nhiệt những người vào khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh

Cán bộ Công an kiểm tra thân nhiệt những người vào khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh

Phía trong khu vực đang bị cách ly tại phường Quảng Vinh

Phía trong khu vực đang bị cách ly tại phường Quảng Vinh

Cán bộ y tế làm nhiệm vụ trong vùng đang cách ly

Cán bộ y tế làm nhiệm vụ trong vùng đang cách ly

Trước đó, tối ngày 5/8, chính quyền địa phương TP Sầm Sơn đã tiến hành kiểm soát cụm dân cư nơi có bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. Đến sáng ngày 6/8 toàn bộ khu phố Bắc Nam, phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn đã được giám sát nghiêm ngặt, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Được biết, khu phố Bắc Nam có hơn 309 hộ dân. Riêng gia đình bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 có 4 người, đã được cách ly, giám sát.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã có mặt kịp thời để nắm bắt tình hình khi hung tin có người nghi nhiễm Covid-19 tại Quảng Vinh

Các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã có mặt kịp thời để nắm bắt tình hình khi hung tin có người nghi nhiễm Covid-19 tại Quảng Vinh

Cơ quan truyền thông cũng kịp thời đưa tin cảnh báo người dân phòng ngừa các biện pháp chống dịch

Cơ quan truyền thông cũng kịp thời đưa tin cảnh báo người dân phòng ngừa các biện pháp chống dịch

Báo Công luận
Xe tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh tại phường Quảng Vinh

Xe tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh tại phường Quảng Vinh

Các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ

Các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ

Theo ghi nhận của PV cho thấy, tất cả những người lạ, người không có nhiệm vụ sẽ không được vào khu phố Nam Bắc. Hàng hóa và nhu yếu phẩm chỉ được giao nhận tại các điểm chốt ở khu vực chợ tạm Đông Đức.

Tới 18 giờ 06 phút cùng ngày (6/8), lực lượng chức năng đã mang cơm đi phát cho các cán bộ túc trực tại những điểm chốt có rào chắn tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn.

Cán bộ làm nhiệm vụ tại các rào chắn ở Quảng Vinh nhận cơm ăn tại điểm chốt

Cán bộ làm nhiệm vụ tại các rào chắn ở Quảng Vinh nhận cơm ăn tại điểm chốt

Người dân đưa thực phẩm qua điểm cách ly

Người dân đưa thực phẩm qua điểm cách ly

Lực lượng chức năng giải thích để người dân không có nhiệm vụ rời khỏi khu vực đã được lập rào chắn cho việc cách ly

Lực lượng chức năng giải thích để người dân không có nhiệm vụ rời khỏi khu vực đã được lập rào chắn cho việc cách ly

18 giờ 22 phút cùng ngày, tại các điểm chốt ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn đang được cơ quan chức năng giám sát rất chặt chẽ

18 giờ 22 phút cùng ngày, tại các điểm chốt ở phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn đang được cơ quan chức năng giám sát rất chặt chẽ

18 giờ 30, biển báo về chốt kiểm soát dịch bệnh Covid 19 đã được dựng lên tại phường Quảng Vinh

18 giờ 30, biển báo về chốt kiểm soát dịch bệnh Covid 19 đã được dựng lên tại phường Quảng Vinh

Đặc biệt, liên quan đến trường hợp nghi nhiễm Covid-19, UBND phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn đã tiến hành phong tỏa thêm khu phố Tây Nam với 284 hộ dân để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hệ thống giám sát dịch đang tiếp tục rà soát, tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid – 19 đối với các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ. Bước đầu có 13 trường hợp tiếp xúc F1 với ca nghi nhiễm Covid – 19 đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; hơn 40 trường hợp F2 (tiếp xúc với các trường hợp F1) được giám sát, cách ly tại hộ gia đình.

Trần Đại

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe