Sản phẩm đầu tiên của Kay Trần với công ty mới là bản sao Sơn Tùng?

Thứ hai, 05/07/2021 17:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giữ đúng lời hứa với người hâm mộ, MV “Nắm đôi bàn tay” đã được Kay Trần ra mắt chính thức vào ngày 2/7 sau 2 năm vắng bóng và một năm kể từ khi ký hợp đồng độc quyền với công ty của Sơn Tùng M-TP.

MV được hỗ trợ hết mình bởi ekip M-TP Entertainment

Ngay từ khi Kay Trần đầu quân cho công ty do giọng ca gốc Thái Bình làm chủ tịch, nhiều người đã không khỏi mong đợi những điều mới mẻ từ âm nhạc cho đến hình ảnh của anh chàng đa tài dưới sự giúp sức của một trong những ca sĩ nổi bật nhất showbiz Việt. Thời điểm ấy, Kay Trần cùng thế mạnh nhạc rap của anh cũng đang lên, nhận được nhiều sự chú ý.

Sơn Tùng và Kay Trần đều gần tuổi nhau và từng hoạt động underground nên việc hợp tác khiến khán giả tạm yên tâm về độ ăn ý.

Sơn Tùng và Kay Trần đều gần tuổi nhau và từng hoạt động underground nên việc hợp tác khiến khán giả tạm yên tâm về độ ăn ý.

Thế nhưng, suốt một thời gian dài Kay lại im hơi lặng tiếng thay vì tận dụng cơ hội để nâng cao vị thế. “Nắm đôi bàn tay" là sản phẩm đầu tiên của Kay kể từ ngày đầu quân cho Sơn Tùng ra mắt gần như là bắt đầu xây dựng lại hình ảnh. Tuy vậy, nhờ danh tiếng của vị chủ tịch mà đông đảo người hâm mộ vẫn đón chờ MV chính thức, vừa để xem Kay Trần sẽ biến hóa thế nào, vừa thỏa mãn tò mò về năng lực đào tạo của công ty M-TP Entertainment ra sao.

Có thể thấy, “Nắm đôi bàn tay” là một sản phẩm được đầu tư bài bản và chỉn chu từ phần nhạc cho đến hình ảnh. Trước đó, giám đốc nghệ thuật Ben Phạm đã chia sẻ, việc xây dựng bối cảnh được lựa chọn kỹ lưỡng từ địa điểm quay, ánh sáng cho đến các vật dụng lớn, nhỏ. Nhiều chi tiết được chăm chút như ở một bãi biển thật như mô hình cây dừa cao 2m.

Hình ảnh trong MV của Kay mới được chăm chút kỹ lưỡng với ekip hùng hậu.

Hình ảnh trong MV của Kay mới được chăm chút kỹ lưỡng với ekip hùng hậu.

Đồng thời, tham gia quá trình làm MV cũng là những tên tuổi đã tạo nên thành công của nhiều tác phẩm trước đó cho Sơn Tùng M-TP. Cụ thể, nhà sản xuất âm nhạc Onionn, stylist Phạm Bảo Luận hay biên đạo Bảo Bảo. Đặc biệt, là sự góp sức của chính chủ tịch Sơn Tùng với vai trò sáng tác cũng như xuất hiện thoáng qua trong MV. Bởi vậy, “Nắm đôi bàn tay” là chất nhạc hiện đại pha trộn giữa Hiphop và R&B.

Kay Trần trong MV mới cũng có sự đầu tư về phong cách âm nhạc lẫn tạo hình. "Nắm đôi bàn tay” là những thước phim đẹp xoay quanh mối tình lãng mạn của một cặp đôi trẻ. Nam chính cùng người con gái mình yêu nắm tay đi khắp thế gian, cùng nhau phiêu lưu qua những vùng biển xanh nắng vàng.

Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng Sơn Tùng trong MV

Với một sản phẩm do Sơn Tùng sáng tác cùng một ekip quen thuộc cùng sản xuất thì khó mà không nhận ra được những chất rất “Sơn Tùng” trong cả âm nhạc lẫn hình ảnh. “Chắc yêu là đây”, “gió ngân nga”, “nắng ban mai”, “xuyến xao trời mây”... là những đoạn ca từ có lẽ chỉ có ở giọng ca gốc Thái Bình.

Hơn nữa, tông màu sặc sỡ, đậm không khí mùa hè của các thước quay, tới bối cảnh biệt thự xa hoa, siêu xe đắt đỏ... đều là những chi tiết từng xuất hiện trong các MV nổi tiếng của Sơn Tùng.

Tuy nhiên, đến cả cử chỉ điệu bộ của Kay Trần từ cách nhịp ngón tay, cách tương tác với máy quay cũng giống với Sơn Tùng đã gây nên nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng, MV nhìn đâu cũng thấy Sơn Tùng mà không còn bóng dáng của một Kay Trần dễ thương như ở nhiều tác phẩm của anh thời còn độc lập.

Cử chỉ mà Kay Trần thể hiện được cho là sao chép từ Sơn Tùng ở các MV trước.

Cử chỉ mà Kay Trần thể hiện được cho là sao chép từ Sơn Tùng ở các MV trước.

Trước đó, khi vừa công bố hợp tác với nhau, cả hai đều tuyên bố "nhào nặn" lên một hình ảnh Kay Trần mới mẻ hơn. Sơn Tùng M-TP cũng đánh giá cao sự liều lĩnh, sẵn sàng thay đổi, làm mới bản thân để phát huy tối đa tài năng của Kay Trần, khi đầu quân về công ty anh và cho rằng đây là điều mà các bạn trẻ nên có.

Không thể phủ nhận, Kay Trần là nghệ sĩ của công ty Sơn Tùng nên sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi phong cách của Sơn Tùng M-TP. Nhưng điều khiến nhiều người tranh luận chính là MV “Nắm đôi bàn tay” người ta ít thấy chất riêng và dấu ấn của Kay Trần mà MV này như một phiên bản của Sơn Tùng. Thậm chí, nhiều người còn so sánh cụ thể với "Muộn rồi mà sao còn" - bản hit trước đó mà Sơn Tùng phát hành.

Báo Công luận

Kay Trần không được công ty phát huy thế mạnh trước đây của mình mà phải áp một công thức làm nên thành công trước đó cho nam ca sĩ “Lạc trôi” lên bản thân. Có lẽ, ngay chính Sơn Tùng cũng chưa tìm ra một công thức riêng cho giọng ca độc quyền do mình mang về.

Người hâm mộ mong đợi điều gì?

Kay Trần sinh năm 1994. Lúc còn hoạt động tự do anh là ca sĩ, rapper, nhà sản xuất âm nhạc. Năm 2014 nam ca sĩ thi Ngôi sao Việt cùng Soobin Hoàng Sơn, Suni Hạ Linh, Tùng Mini... Anh được nhiều khán giả chú ý nhờ ngoại hình giống ngôi sao hip hop Jay Park. Sau đó, Kay mất tích một thời gian trong làng giải trí và trở lại năm 2018 trong cuộc thi Nhạc hội song ca và một sản phẩm cùng Tronie.

Kay Trần nhận nhiều sự yêu mến nhờ sự dễ thương trong những MV riêng.

Kay Trần nhận nhiều sự yêu mến nhờ sự dễ thương trong những MV riêng.

Tiếp đó, Kay Trần gây ấn tượng với các ca khúc: 'Phía sau em", "Ý em sao", "Chuyện tình tôi", 'Tết đong đầy"... Năm 2019 Kay Trần và ca sĩ Han Sara hợp tác phát hành MV "Đếm cừu". Các sản phẩm của Kay Trần được đánh giá là độc đáo, nhiều màu sắc. Anh được trao giải Nghệ sĩ Underground/Indie được yêu thích nhất năm 2018.

Như vậy, trước khi về với Sơn Tùng M-TP Kay Trần đã có một cá tính được yêu thích và lượng người hâm mộ nhất định. Nhiều người cho rằng, cái anh đang cần ở thời điểm ấy là một sự hậu thuẫn để bật lên mạnh mẽ hơn và công ty của Sơn Tùng chính là nhân tố đó. Ekip hùng hậu từ M-TP Entertainment đã giúp anh có được một sản phẩm mới chỉn chu.

Ekip của Sơn Tùng nên phát huy những gì mà Kay đã có trước đó để anh thực sự là chính mình trong những sản phẩm tới.

Ekip của Sơn Tùng nên phát huy những gì mà Kay đã có trước đó để anh thực sự là chính mình trong những sản phẩm tới.

Nhìn vào số liệu phát hành có thể thấy “Nắm đôi bàn tay” vẫn ghi điểm khá tốt với gần 9 triệu lượt xem sau hơn 2 ngày. Nhưng điều cần bàn ở đây là những con số ấy đến từ sức hút thực tế của Kay Trần hay từ hiệu ứng lẫn việc người hâm mộ tò mò về năng lực đào tạo của Sơn Tùng? Đó cùng là mong mỏi của khán giả vì suy cho cùng họ muốn được nhìn thấy một Kay Trần thực sự mới mẻ chứ không phải là phiên bản thứ hai của ai đó.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Điện ảnh QĐND tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) từ ngày 3-6/5/2024 tại Rạp chiếu phim Điện ảnh QĐND (số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải thu gần 50 tỷ đồng sau 2 ngày

(CLO) Bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải đã thu về 47,5 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.

Giải trí
Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí