Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế lần V:

Sẵn sàng đổi mới để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một cao của Nhân dân

Thứ hai, 19/10/2020 20:33 PM - 0 Trả lời

(CLO)Luôn hướng tới cái mới, sẵn sàng thực hiện đổi mới vì mục tiêu phát triển cao hơn của ngành, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một cao của Nhân dân- GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế lần V,ngày 19/10/2020 tại Hà Nội.

GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: T.L

GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: T.L

Sáng ngày 19/10/2020 tại Hà Nội, Bộ Y tế long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế lần VII (2020-2025)- Đoàn kết- Kế thừa- Đổi mới và Phát triển vì sức khỏe Nhân dân.

Phát biểu diễn văn khai mạc Đại hội, GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngành xác định thi đua yêu nước là (1) trau dồi y đức, thực hiện lời dạy của Bác Hồ vĩ đại “Thầy thuốc như mẹ hiền”, đoàn kết phấn đấu để chăm sóc tốt nhất sức khỏe của Nhân dân, vì sự hài lòng của người bệnh; (2) trau dồi tri thức khoa học, những kinh nghiệm và thành tựu y khoa hiện đại, nâng cao tay nghề, làm chủ khoa học kỹ thuật để thực hiện tốt hơn thiêncủa người dân lên trên hết; (3) thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại để đạt được mục tiêu quản trị ngành hiệu lực và hiệu quả; (4) thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân, truyền thông vận động người dân, cộng đồng nâng cao sức khỏe; (5) luôn hướng tới cái mới, sẵn sàng thực hiện đổi mới vì mục tiêu phát triển cao hơn của ngành, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một cao của Nhân dân.

Trong 5 năm qua Bộ Y tế đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhiều sản phẩm mới, kỹ thuật mới, thiết thực, hiệu quả, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ tạo nên những thành công trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị và của toàn ngành. Phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy, khơi gợi để từng cá nhân, đơn vị phấn đấu luôn hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020.

Đặc biệt, trong công cuộc chống dịch COVID-19 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngành Y tế đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các tỉnh thành phố triển khai sớm các biện pháp phòng, chống dịch rất mạnh mẽ và hiệu quả. Hàng vạn thầy thuốc đã không quản nguy hiểm tới tính mạng, trực tiếp có mặt tại các điểm nóng như những ổ dịch, các cơ sở điều trị, các phòng thí nghiệm, các trung tâm cấp cứu…, một đội ngũ không nhỏ lặng lẽ bền bỉ đóng góp công sức trong các hoạt động không kém phần quan trọng như chỉ đạo và điều phối chống dịch, phục vụ hậu cần, thuốc men, trang thiết bị và truyền thông. 

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể và cá nhân vì vì có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và đặc biệt những người trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể và cá nhân vì vì có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và đặc biệt những người trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19

Về phương hướng phát triển, thi đua trong thời gian tới, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng công tác bồi dưỡng, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ nhân viên xứng đáng “Thầy thuốc như mẹ hiền”, đoàn kết phấn đấu để chăm sóc tốt nhất sức khỏe của nhân dân, vì sự hài lòng của người bệnh; trau dồi tri thức khoa học, những kinh nghiệm và thành tựu y khoa hiện đại, nâng cao tay nghề, làm chủ khoa học kỹ thuật. Đồng thời, tổ chức khen thưởng, tôn vinh kịp thời đúng người, đúng việc, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động, cán bộ y tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, tổ chức xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Ngành Y tế sẽ phát huy những truyền trống, thành quả đã đạt được, quyết tâm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, năng động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng ngành Y tế Việt Nam phát triển. Phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VII (giai đoạn 2020 - 2025) chính thức được phát động với chủ đề: “Đoàn kết - Kế thừa - Đổi mới - Phát triển". 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, y tế là ngành quan trọng bởi liên quan tới sức khỏe, tính mạng của người dân. Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế cần tiếp tục được đổi mới để thực sự trở thành động lực của mỗi cá nhân, đơn vị, đặc biệt nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức về nguồn lực, sự thay đổi cơ cấu bệnh tật, dịch bệnh mới nổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, độ bao phủ của công tác an sinh xã hội ngày càng lớn, điều kiện chăm sóc y tế tại vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Tại Đại hội, 29 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế đã được tuyên dương.Cũng nhân dịp này, Bộ Y tế phát động phong trào thi đua yêu nước ngành y tế giai đoạn 2020-2025 và chung tay vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai, vì miền Trung ruột thịt.

PV 

Tin khác

Đi tìm lời giải bài toán bảo đảm an toàn thực phẩm -  Bài cuối: Chậm áp dụng các quy chuẩn quốc tế của WHO

Đi tìm lời giải bài toán bảo đảm an toàn thực phẩm - Bài cuối: Chậm áp dụng các quy chuẩn quốc tế của WHO

(CLO) Theo các chuyên gia hiện nay quản lý về an toàn thực phẩm chưa đúng với các quy chuẩn quốc tế cùng với đó nhiều bất cập trong quy định pháp luật nên hệ lụy là nhiều vụ ngộ độc xảy ra, gây bức xúc trong xã hội.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện cơ sở quảng cáo 'giảm béo chuẩn y khoa' trái phép

TP HCM: Phát hiện cơ sở quảng cáo 'giảm béo chuẩn y khoa' trái phép

(CLO) Mới đây, Sở Y tế TP HCM cho biết vừa phát hiện thêm một cơ sở đăng ký hộ kinh doanh và công ty TNHH trên địa bàn quận 10, dùng chung tên gọi ChungNam và có hành vi quảng cáo giảm béo trái phép.

Sức khỏe
Gia Lai: Triển khai dự án “Mắt giả yêu thương” gắn kết cộng đồng

Gia Lai: Triển khai dự án “Mắt giả yêu thương” gắn kết cộng đồng

(CLO) Đó là chương trình thiện nguyện hoàn toàn miễn phí do Bệnh Viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai triển khai từ ngày 15/5/2024, nhằm tìm và hỗ trợ những bệnh nhân kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn mong muốn được lắp mắt giả.

Sức khỏe
Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi cán bộ, nhân viên ngành y đăng ký hiến tạng cứu người

Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi cán bộ, nhân viên ngành y đăng ký hiến tạng cứu người

(CLO) Hiện nay, mới có hơn 86.000 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời, trong khi danh sách chờ ghép tạng luôn ở mức hàng chục nghìn người và mỗi ngày có hàng chục người chết vì không có tạng ghép.

Sức khỏe
Bệnh viện Mắt Thanh Hóa: 60 năm xây dựng và phát triển

Bệnh viện Mắt Thanh Hóa: 60 năm xây dựng và phát triển

(CLO) Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tiền thân là Trạm Mắt Thanh Hóa, được thành lập ngày 18/5/1964. Thời gian đầu thành lập chỉ có 10 cán bộ chuyên môn, qua nhiều lần đổi tên, đến năm 2005, bệnh viện chính thức mang tên Bệnh viện Mắt Thanh Hóa.

Sức khỏe