(CLO) Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn tại buổi họp báo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 11 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2015 diễn ra chiều nay 7/12.
Trong 11 tháng qua, Ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức như diễn biến thời tiết phức tạp, thị trường xuất khẩu nông lâm sản và thủy sản nhiều biến động.
Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết: Trước tình hình đó, Bộ NN&PTNT đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương điều hành sản xuất, kinh doanh phù hợp; quyết liệt triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu trên tất cả các tiểu ngành, lĩnh vực nên đã duy trì được sự phát triển ổn định.
[caption id="attachment_67964" align="aligncenter" width="960"]
Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng ngành nông nghiệp cần phải đa dạng hóa cây trồng, tập trung các loại cây có giá trị kinh tế cao. (Ảnh: T.Tân)[/caption]
Qua đánh giá, sản xuất nông nghiệp đang có nhiều tín hiệu tốt như: giá lúa gạo, thủy sản phục hồi; chăn nuôi phát triển, thị trường đầu ra khá tốt; xây dựng nông thôn mới sôi động. Tuy nhiên, có một số những lĩnh vực gặp khó khăn như: cao su, cà phê…
Trong tháng 11, các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông và triển khai xuống giống lúa Đông xuân tại các tỉnh vùng ĐBSCL. Tính đến ngày 15/11, các tỉnh miền Bắc cơ bản thu hoạch xong lúa mùa với diện tích đạt 1.144 nghìn ha, năng suất ước đạt khoảng 50,1 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 5,83 triệu tấn. Các địa phương miền Nam đã thu hoạch 291,1 nghìn ha lúa mùa.
Bộ NN&PTNT cũng cho biết, hiện tại chúng ta có 172 nghìn ha rau, sản lượng đạt xấp xỉ 3 triệu tấn. Nếu như thời tiết không có diễn biến bất thường thì sẽ đảm bảo đủ nguồn rau phục vụ nhu cầu Tết. Bộ cũng triển khai các tỉnh lân cận tham gia vào chuỗi cung ứng rau quả phục vụ cho các siêu thị, chợ đầu mối các tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,…
Chăn nuôi đang có những điều kiện thuận lợi, do dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không phát sinh rộng, thị trường đầu ra khá tốt. Người chăn nuôi đang tích cực mở rộng đàn, chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2016. Chăn nuôi trâu, bò phát triển ổn định, đàn bò sữa tiếp tục phát triển tốt; chăn nuôi gia cầm với quy mô lớn, an toàn, chăn nuôi nhỏ lẻ có xu hướng giảm.
Theo kết quả điều tra 1/10 của Tổng cục Thống kê, đàn trâu cả nước 2,56 triệu con trâu, tăng 0,6% so với cùng kỳ; đàn bò đạt 5,38 triệu con bò, tăng 2%; đàn lợn có khoảng 28,2 triệu con lợn, tăng 3,7%; đàn gia cầm khoảng 342,2 triệu con, tăng 4,3% (đàn gà có 259,2 triệu con tăng 5,4%).
Bộ NN&PTNT phối hợp với các bộ, ban ngành quyết liệt vào cuộc và xử lý nghiêm các cơ sở buôn bán, vận chuyển và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đồng thời phổ biến thông tin cho bà con cũng như người tiêu dùng.
Tính đến 20/11, hầu hết các chỉ tiêu lâm nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản 11 tháng ước đạt khoảng 5,9 triệu tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản gặp nhiều khó khăn do thị trường và thời tiết, giá tôm và cá tra nguyên liệu thấp. Sở nông nghiệp các tỉnh đang khuyến khích áp dụng các mô hình an toàn sinh học...
Lũy kế 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt khoảng 12,7 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng ước đạt gần 27,4 tỷ USD. Ước tính kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 30 tỷ USD, thặng dư thương mại toàn ngành đạt gần 6,3 tỷ USD, giảm 23,2% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu nông sản và vật tư nông nghiệp trong 11 tháng ước đạt 21,2 tỷ USD, tăng 6,9%.
T.Tân (Bài, ảnh)