Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Thứ hai, 14/12/2020 08:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (14/12), Hội nghị Trung ương 14 chính thức khai mạc. Hội nghị dự kiến kéo dài đến hết tuần này.

Tại Hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã trình Trung ương về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tại Hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã trình Trung ương về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị Trung ương lần này là sẽ xem xét, quyết định các phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trước khi trình Đại hội XIII.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 13, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã trình Trung ương về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo đúng quy định, góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 13 khóa XII, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Theo kết luận của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, độ tuổi tái cử ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức tới thời điểm Đại hội XIII năm 2021 là không quá 60 tuổi với ủy viên T.Ư và không quá 65 tuổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Độ tuổi tham gia Trung ương lần đầu là không quá 55.

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); đồng thời bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử khóa XIII và giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Kết quả được đánh giá là thế hiện sự thống nhất cao với đề xuất của Bộ Chính trị.

Cụ thể, trong tổng số 227 nhân sự được quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa mới, có 119 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) được giới thiệu tái cử, 107 nhân sự được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương và 44 người tham gia Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII.

Thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 13, ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư cho hay, Hội nghị Trung ương 13 chưa xét các trường hợp đặc biệt về tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả tái cử và lần đầu).

Ngoài công tác nhân sự thì một nội dung quan trọng nữa của Hội nghị Trung ương 14 là hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII. Từ ngày 20/10, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã công bố toàn văn các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII để lấy ý kiến nhân dân.

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân kéo dài tới cuối tháng 11, sau đó, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp tiến hành tiếp thu, báo cáo Bộ Chính trị để trình ra Trung ương tiếp tục hoàn thiện.

T.Toàn

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức