Hoạt động mua bán qua Sở giao dịch hàng hoá: Cấm tạo ra cung, cầu giả tạo
(CLO) Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá.
Theo dõi báo trên:
Trong 1 tuần qua, giá xăng thế giới có xu hướng nhích nhẹ. Tại thị trường Singapore, giá xăng cơ sở tăng khoảng 1 - 1,5 USD/thùng. Cụ thể, giá xăng 92 tại thị trường Singapore đang được giao dịch ở mức 95 USD/thùng, xăng 95 được niêm yết với giá 99 USD/thùng.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết: Với mức tăng như trên, giá xăng trong nước trong kỳ điều chỉnh ngày mai (23/5) có thể tăng khoảng 200 - 290 đồng/lít, tùy loại.
Tuy nhiên, các loại dầu được dự báo có thể giảm nhẹ, dưới 100 đồng/lít trong kỳ điều chỉnh ngày mai.
Nếu diễn biến đúng như dự báo, giá xăng sẽ tăng trở lại sau 2 kỳ giảm sâu trước đó. Trong trường hợp cơ quan điều hành quyết định trích Quỹ bình ổn xăng dầu, mức tăng có thể cao hơn.
Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 16/5, liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định giảm 510 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92, xuống còn 22.110 đồng/lít; giảm 410 đồng/lít đối với xăng RON 95, xuống còn 23.130 đồng/lít.
(CLO) Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá.
(CLO) Theo một báo cáo do nhà nghiên cứu JATO Dynamics đưa ra, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã bán được nhiều xế hộp trên toàn cầu hơn so với các đối tác Mỹ lần đầu tiên vào năm 2023.
(CLO) Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương vừa thông báo Cục này đã tiếp nhận hồ sơ của một số công ty đại diện cho ngành sản xuất thép trong nước yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc.
(CLO) Tờ Vedomosti đưa tin cuối tuần này, Coca-Cola đã nộp đơn lên Rospatent - cơ quan sở hữu trí tuệ của Nga để đăng ký 3 nhãn hiệu tại nước này.
(CLO) EU đã không đạt được thỏa thuận về một vòng trừng phạt mới chống lại Nga do Đức phản đối kế hoạch được đề xuất nhằm trừng phạt các công ty kinh doanh với Moscow.