Sau 4 ngày xuất viện về nhà, nữ sinh Quảng Nam dương tính trở lại với COVID-19

Chủ nhật, 23/08/2020 15:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, một nữ sinh sau 4 ngày được công bố khỏi bệnh và xuất viện về nhà để tiếp tục cách ly để theo dõi, ngay sau đó nữ sinh viên Quảng Nam này đã dương tính trở lại với COVID-19.

Thời gian trước đó, ngày 18/8, BN 564 cùng 5 người khác được công bố khỏi bệnh và xuất viện về nhà. Ảnh: internet.

Thời gian trước đó, ngày 18/8, BN 564 cùng 5 người khác được công bố khỏi bệnh và xuất viện về nhà. Ảnh: internet.

Cụ thể, chiều 23/8, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) xác nhận, nữ sinh viên 19 tuổi (trú huyện Quế Sơn, BN564) đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (huyện Núi Thành) để tiếp tục điều trị.

Thời gian trước đó, ngày 18/8 vừa qua, cùng với 5 trường hợp mắc COVID-19 khác, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam công bố khỏi bệnh và nhận quyết định xuất viện.

Ngay sau khi xuất viện, nữ bệnh nhân được cách ly tại nhà, được Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn theo dõi. Trong quá trình cách ly, theo dõi tại nhà, bệnh nhân không đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người thân.

Tuy nhiên, ngày 22/8, bệnh nhân được đưa vào khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe