Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: N.D
Theo quyết định, tổ công tác gồm cán bộ đến từ Cục Quản lý chất lượng, Thanh tra Bộ Giáo dục và A83 Bộ Công an. Ngày 19/7, hai tổ này sẽ đến hai địa phương bắt đầu công việc. Như vậy, trong vòng 7 ngày, Bộ đã thành lập 3 tổ công tác để rà soát những bất thường của kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Sơn La là địa phương đứng cuối cùng cả nước về điểm trung bình thi THPT quốc gia 2018. Trong khi đó, điểm giỏi môn Toán và Lý của địa phương này lại khá cao, thậm chí gấp nhiều lần TP.HCM.
Đối với môn Toán, Sơn La có 30 thí sinh được điểm từ 9 trở lên chiếm 0,29% trong tổng số 10.252 thí sinh dự thi và vượt trội hơn nhiều địa phương khác.
Sơn La ít hơn TP.HCM 7,5 lần số thí sinh dự thi môn Toán nhưng số thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên lại xấp xỉ số thí sinh TP.HCM đạt được.
TP.HCM có 78.252 thí sinh dự thi môn Toán nhưng chỉ có 32 thí sinh được điểm từ 9 trở lên, trong khi đó Sơn La chỉ có 10.252 thí sinh dự thi môn Toán nhưng có tới 30 thí sinh được điểm Toán từ 9.
So với Nam Định, số thí sinh đạt điểm Toán từ 9 trở lên của của Sơn La gấp 2 -3 lần dù số thí sinh dự thi của địa phương này ít hơn Nam Định 1,9 lần.
Bảng điểm được cho là của 35 thí sinh tại điểm thi Lạng Sơn. (Ảnh: Facebook)
Còn tại Lạng Sơn, dư luận cũng đang xôn xao về bảng điểm của 35 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 với điểm cao bất thường được đăng tải trên mạng xã hội. Danh sách nêu rõ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (Toán, Văn, Lịch Sử) với số lượng điểm trên 8 và 9 của hai môn Ngữ Văn, Lịch sử cao đột biến.
Đề thi Lịch sử và Ngữ văn năm nay được đánh giá là khó, điểm thi của phần lớn thí sinh thấp, nhưng tổng điểm của nhóm này đều trong ngưỡng 24-27.
Sau khi dư luận nghi vấn, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia Lạng Sơn cũng đã bắt đầu vào cuộc để xác minh danh sách 35 thí sinh có điểm được cho "cao bất thường" này.
Minh Châu