Sẽ cho hàng quán trên toàn TP. HCM bán kèm rượu bia nếu tình hình cải thiện tốt

Thứ năm, 28/10/2021 12:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) TP. HCM thí điểm cho hàng quán ăn uống tại TP. Thủ Đức và Quận 7 bán kèm bia rượu để có thực tiễn, nếu tình hình tốt, cải thiện thì sẽ mở rộng ra trên địa bàn TP. HCM.

Bên lề kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV vào sáng ngày 28/10, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. HCM đã có cuộc trao đổi với các phóng viên báo đài về một số nội dung liên quan đến một số vấn đề người dân quan tâm.

se cho hang quan tren toan tp hcm ban kem ruou bia neu tinh hinh cai thien tot hinh 1

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi.

Liên quan việc thí điểm cho hàng quán bán, rượu bia tại chỗ ở TP. Thủ Đức và quận 7, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết việc TP. HCM mở cửa thí điểm đã có bàn bạc, tham khảo nhiều ý kiến.

Theo ông Mãi, trước mắt sẽ thí điểm 2 địa phương trên, nếu tình hình tốt, thì sẽ mở rộng ra các địa phương khác. Việc thí điểm cần sự hợp tác giữa chủ nhà hàng và địa phương quản lý. TP. luôn yêu cầu đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, trong đó phục vụ 50% công suất và các biện pháp khác.

Chủ tịch TP. cũng cho biết, hiện nay có nhiều ý kiến trái chiều, nên hay không nên cho hàng quán bán rượu, bia tại chỗ. 

"Ngoài việc giao cho người đứng đầu ở hai địa phương này này theo dõi đánh giá thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM cũng có trách nhiệm theo dõi, đánh giá và có sơ kết, rút kinh nghiệm và nếu ổn sẽ tiếp tục mở ra ở những địa bàn có nhu cầu, an toàn", Chủ tịch Phan Văn Mãi nói.

Liên quan việc mở cửa lại trường học, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, đây là việc lớn, TP. cần phải tính toán kỹ. 

Hiện nay, học kỳ 1 gần kết thúc, chuẩn bị sang học kỳ 2. Tuy nhiên, việc học trực tuyến hay trực tiếp thì TP. cũng phải chuẩn bị thật kỹ. Đặc biệt, đối với một số trường học từng được sử dụng vào phòng, chống dịch, cách ly, thu dung điều trị bệnh nhân thì phải chỉnh trang sửa chữa.

se cho hang quan tren toan tp hcm ban kem ruou bia neu tinh hinh cai thien tot hinh 2

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh, công tác chuẩn bị quy trình an toàn, xử lý khi có tình huống dịch lây lan... luôn được TP. đề cao. Tới đây, TP. sẽ có sơ kết việc thí điểm mở lại trường học ở xã đảo Thạnh An (H. Cần Giờ) để đánh giá. 

Sở Giáo dục và Sở Y tế có nhiệm phụ phối hợp, đánh giá rồi đề xuất để UBND TP. HCM quyết định.

Về việc tạo điều kiện đón công nhân quay trở lại TP. để làm việc, Chủ tịch Phan Văn Mãi thông tin, hiện nay các khu công nghiệp, khu chế xuất, tỉ lệ doanh nghiệp hoạt động trở lại trên 93% và đơn hàng tăng gấp đôi, gấp rưỡi, đó cũng là tín hiệu vui.

Hiện TP. đang phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp tạo những điều kiện đón tập trung công nhân về lại TP, cũng như tiêm vắc xin và hỗ trợ khác cho công nhân.

"Tuy nhiên, một số công nhân chưa muốn quay trở lại, thì chúng ta cũng cần cho họ thời gian vì có trường hợp công nhân sẵn sàng nhưng doanh nghiệp chưa sẵn sàng", Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết. 

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức