Sẽ có 30.000 học sinh tham gia English Champion 2017

Thứ ba, 10/01/2017 20:36 PM - 0 Trả lời

Sáng 10/1, BTC Cuộc thi English Champion do Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam - VAEFA, Anh ngữ Việt Mỹ VATC và Học viện Anh ngữ EQuest phối hợp tổ chức đã chính thức khẳng định cuộc thi năm 2017 sẽ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

(CLO) Sáng 10/1, BTC Cuộc thi English Champion do Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam - VAEFA, Anh ngữ Việt Mỹ VATC và Học viện Anh ngữ EQuest phối hợp tổ chức đã chính thức khẳng định cuộc thi năm 2017 sẽ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Theo PGS.TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch VAEFA, dự kiến sẽ có khoảng 30.000 học sinh từ lớp 4 tới lớp 8 trên cả nước tham gia cuộc thi năm nay.

[caption id="attachment_144211" align="alignnone" width="720"]English Champion đang là một cuộc thi thú vị, bổ ích cho học sinh Việt Nam English Champion đang là một cuộc thi thú vị, bổ ích cho học sinh Việt Nam[/caption]

Với chủ đề “English can change your world”, English Champion 2017 muốn truyền cảm hứng, khơi gợi sức sáng tạo, bản lĩnh tự tin cùng năng lực tiếng Anh của những thế hệ tương lai có hoài bão lớn, muốn “kiến tạo thế giới”, không phân biệt vùng miền, khu vực.

Khác với mọi năm, English Champion 2017 sẽ thay đổi từ hình thức thi trên giấy sang thi trực tuyến trong 2 vòng đầu tiên. Sang vào thứ 3 và thứ 4, các thí sinh sẽ bước vào hình thức thi loại trực tiếp. Theo đó, mỗi thí sinh sẽ đăng ký 01 tài khoản duy nhất để tham gia và làm các bài thi cố định theo lịch của BTC. Ngoài việc tuyên truyền cho các học sinh, phụ huynh về ý thức tự giác, BTC cũng phối hợp với các đơn vị CNTT để áp dụng các cơ chế chống gian lận thi cử, đảm bảo đánh giá sát nhất năng lực, trình độ của mỗi thí sinh. Đề thi English Champion 2017 nhận được sự cố vấn từ Ismart Education, áp dụng chung cho toàn bộ thí sinh cả nước.

Thí sinh dự thi sẽ trải qua 4 vòng thi: Vòng 1 (Knowledge Blaze) và 2.000 thí sinh sẽ được chọn vào Vòng 2 (Skill Forge). Tại đây, thí sinh sẽ tham gia bài thi trực tuyến để đánh giá kỹ năng nghe và đọc hiểu, có kiến thức Toán - Khoa học để chọn ra 500 thí sinh đứng đầu mỗi khối lớp của mỗi khu vực. Ở Vòng 3 (Battle Ready), thí sinh sẽ thi đấu loại trực tiếp theo khối với kiến thức Toán - Khoa học và Xã hội bằng tiếng Anh. Top 10 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc sẽ được lựa chọn để tham gia Vòng 4 - World Changers được tổ chức tại TP.HCM.

Tại vòng Chung kết, các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động nhà chung (gồm Tập trung - Làm quen - Kết bạn - Kỹ năng mềm), chiếm 20% tổng số điểm. Đêm thi Chung kết hùng biện chiếm 80% điểm số sẽ đánh giá các kỹ năng thuyết trình, hùng biện và ý tưởng sáng tạo, đồng thời cho các thí sinh cơ hội tranh biện với Ban giám khảo để thể hiện ý kiến và quan điểm cá nhân...

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc điều hành Anh ngữ Việt Mỹ VATC, mọi công dân mang quốc tịch Việt Nam, trong độ tuổi quy định đều có quyền đăng ký tham gia vào cuộc thi. Đây sẽ là cơ hội để các em được thỏa sức thể hiện tài năng tiếng Anh với các bạn đồng trang lứa trên toàn quốc.Tổng giá trị giải thưởng English Champion 2017 cũng được tăng lên gần 40 tỷ đồng, và các thí sinh tham gia chưa phải đóng bất cứ một khoản phí nào.

Hiện tại, đã có hơn 5.000 thí sinh đến từ các trường THCS Cầu Giấy, THCS Trưng Vương, Hà Nội - Amsterdam, Liên cấp Newton, Vinschool… (Hà Nội); THCS Chuyên Trần Đại Nghĩa, TH Tân Sơn Nhì, TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, TH Hòa Bình… (TP.HCM); Tiểu học Phù Đổng, THCS Nguyễn Khuyến… (Đà Nẵng) đăng ký tham gia chương trình. Thời hạn đăng ký tới hết 20/1/2017.

Kiên Giang

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống