Sẽ xử lý cán bộ vi phạm về những điều đảng viên không được làm

Thứ bảy, 05/12/2015 08:49 AM - 0 Trả lời

Đó là khẳng định của Ban lãnh đạo Công ty CP chuyển phát nhanh Bưu điện đối với trường hợp ông Lê Khái Phương - Bí thư Đoàn thanh niên, Bí thư chi bộ khối chức năng, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ của Công ty CP chuyển phát nhanh Bưu điện do sinh con thứ ba.

(CLO) Đó là khẳng định của Ban lãnh đạo Công ty CP chuyển phát nhanh Bưu điện đối với trường hợp ông Lê Khái Phương - Bí thư Đoàn thanh niên, Bí thư chi bộ khối chức năng, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ của Công ty CP chuyển phát nhanh Bưu điện do sinh con thứ ba.

[caption id="attachment_67656" align="aligncenter" width="640"]1 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty CP chuyển phát nhanh bưu điện nhiệm kỳ 2010 - 2015[/caption]

Phản ánh là có thật

Công ty CP chuyển phát nhanh Bưu điện (thuộc Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam) có trụ sở chính tại số 1 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Được biết, tại Đại hội Đảng bộ Công ty vào tháng 3/ 2015 ông Lê Khái Phương được cơ cấu vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tuy nhiên, nhiều cán bộ Công ty hết sức bất ngờ là chỉ sau một vài tháng ông Lê Khái Phương đã có con thứ ba.

Trao đổi vấn đề này với ban lãnh đạo Công ty, ông Lê Quốc Anh - Tổng giám đốc Công ty CP chuyển phát nhanh Bưu điện thừa nhận, việc ông Lê Khái Phương sinh con thứ ba là có thật.

Đồng thời ông Tổng Giám đốc Công ty cũng cho biết, nguyên tắc Công ty, tất cả trường hợp sinh con thứ 3 sẽ xử lý theo quy định của tổ chức Đảng, trường hợp của ông Phương phải chịu hình thức xử lý theo quy định. Ban thường vụ Đảng ủy cũng biết và có kế hoạch xử lý.

Lời hứa của lãnh đạo Công ty

Là người trực tiếp quản lý và phụ trách Đoàn thanh niên, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn của Công ty khẳng định: “Thông tin là đúng, hiện nay Phương đang là Bí thư Đoàn thanh niên đấy là chuẩn và anh là người được giao quản lý phụ trách trực tiếp”. Do đó, ông Trần Anh Tuấn xin được bổ sung ý kiến:

Trường hợp của ông Lê Khái Phương sinh con thứ ba, bản thân đồng chí Phương đã báo cáo tại cuộc họp sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi bộ đang yêu cầu đồng chí Phương viết kiểm điểm cá nhân về vi phạm. Về mặt nguyên tắc của Đảng, sau khi đồng chí Phương nộp đơn, chi bộ họp  đưa ra hình thức kiểm điểm với đồng chí Phương cho trường hợp sinh con thứ 3.

Ngoài ra, đối với tổ chức Đảng, hình thức kỷ luật sinh con thứ ba sẽ là kỷ luật khiển trách, nghĩa là mức tối thiểu là ông Phương sẽ phải nhận mức kỷ luật khiển trách, còn sau đấy tùy thuộc vào mức độ cố tình hay vô tình thì chi bộ sẽ có hình thức báo cáo với Đảng bộ ban chấp hành để ký quyết định kỷ luật đồng chí Phương theo quy trình. Dự kiến, nếu theo quy trình, hạn mức tối đa sẽ xử lý đồng chí Lê Khái Phương trước ngày 1/1/2016 - ông Trần Anh Tuấn cho hay.

Theo Minh Sơn - Xuân Hoàng (Theo Thời báo Doanh nhân)

Tin khác

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Vụ án
Công an cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo "bẫy" rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.

Vụ án
Bắt khẩn cấp đối tượng 'nổ' cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng "nổ" cán bộ Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…

Vụ án
Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

Triệt phá đường dây buôn ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều súng đạn

(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.

Vụ án
Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

Nghi án bác sĩ giết người, phân xác phi tang ở Đồng Nai

(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Vụ án