(CLO) Đoàn Thể thao Việt Nam đã tạo ra “cơn mưa vàng” trong ngày thi đấu 13/5. Đáng chú ý, trong số vận động viên mang vinh quang về cho nước chủ nhà SEA Games 31, có những cái tên từng là niềm tự hào của thể thao Việt Nam như Phạm Văn Mách, Dương Thúy Vi.
Ngày 13/5 đã đánh dấu sự trở lại của những cái tên lớn trong làng thể thao Việt Nam. Vận động viên Wushu Dương Thúy Vi đã có màn tái xuất đầy ấn tượng khi giành tấm HCV ở nội dung kiếm thuật nữ.
Là một trong những trụ cột của đội tuyển Wushu Việt Nam những năm gần đây, Dương Thúy Vi luôn giành kết quả tốt mỗi khi ra sàn đấu. Tuy nhiên, ba năm trước, tại SEA Games 30 ở Philippines, “cô gái vàng” Dương Thúy Vi phải ngậm ngùi làm khán giả khi nước chủ nhà giới hạn một số môn thi đấu không phải thế mạnh của họ, trong đó có Wushu.
Được góp mặt ở SEA Games 31 này, Dương Thúy Vi đã không làm người hâm mộ thất vọng khi thi đấu tốt. Cô giành 9,70 điểm, cao nhất trong số 7 vận động viên tranh tài để giành tấm HCV. Đây là tấm HCV SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp của nữ võ sĩ Hà Nội.
Điều đáng mừng là Thúy Vi đã giành tấm HCV SEA Games 31 đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 29 của cô. Chia sẻ sau khi giành HCV SEA Games, Dương Thúy Vi cho biết cô sẽ tiếp tục thi đấu đến khi nào hết sức, vì thế chưa nghĩ tới chuyện giải nghệ.
Đúng vậy, lực sĩ “Kiến càng” Phạm Văn Mách đến 46 tuổi nhưng vẫn thi đấu đỉnh cao, thì Dương Thúy Vi hoàn toàn có thể hướng tới những kỳ SEA Games tiếp theo, nếu duy trì được phong độ.
Hôm nay (13/5), những người hâm mộ thể hình Việt Nam hẳn đã có một ngày đầy cảm xúc khi chứng kiến người hùng một thời – lực sĩ Phạm Văn Mách – thi đấu trở lại ở đấu trường SEA Games. Điều bất ngờ ở chỗ, “Kiến càng” Phạm Văn Mách lên sàn đấu ở tuổi sưa nay hiếm trong làng thể hình: tuổi 46.
Lực sĩ Phạm Văn Mách là cái tên nổi bật trong môn thể hình Việt Nam cũng như khu vực khi anh từng giành nhiều HCV SEA Games cho đến trước năm 2007. Suốt 15 năm qua, cái tên Phạm Văn Mách ít được nhắc tới mỗi kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Nhưng tại SEA Games 31, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi cái tên Phạm Văn Mách xuất hiện trở lại.
“Gừng càng già càng cay” đúng với “Kiến càng” Phạm Văn Mách. Dù 15 năm không thi đấu đỉnh cao, nhưng lực sĩ 46 tuổi này vẫn cho thấy trình độ và đẳng cấp của người từng nổi đình đám trong làng thể hình khu vực. Với màn phô diễn cơ bắp ấn tượng, Phạm Văn Mách đã thuyết phục được Ban giám khảo để giành tấm HCV SEA Games 31 một cách bất ngờ.
Đoàn thể thao Việt Nam đón cơn mưa vàng
Ngày thi đấu 13/5, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 14 tấm HCV ở các nội dung thi đấu thế mạnh như Kurash, Wushu, kickboxing, Rowing, Thể dục dụng cụ.
Mở hàng vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay là vận động viên Phạm Quốc Khánh với tấm HCV ở nội dung nam đao nam. Ngay sau đó là HCV của Dương Thúy Vi (Kiếm thuật nữ). Hoàng Thị Phương Giang đã khép lại nửa ngày thi đấu thành công của Đoàn TTVN sau khi đội tuyển Rowing giành thêm 2 HCV.
Đầu giờ chiều, kiếm thủ Phạm Thành An nối dài danh sách HCV cho Đoàn TTVN khi chiến thắng áp đảo đối thủ Srinualnad Vorangun người Thái Lan.
Cuối giờ chiều, đội tuyển thể hình báo tin vui với 2 HCV của Phạm Văn Mách và Đặng Thanh Tùng. Sau đó, 5 vận động viên Đinh Phương Thành - Lê Thanh Tùng - Nguyễn Văn Khánh Phong - Trịnh Hải Khang - Văn Vĩ Lương làm nên bất ngờ với tấm HCV ở môn thể dục dụng cụ.
Ngày thi đấu 13/5 vỡ òa trong những phút cuối với 4 tấm HCV liên tiếp của Kickboxing với các võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hằng Nga, Huỳnh Thị Kim Vàng, Nguyễn Thế Hưởng.
Mặc dù không giành huy chương nhưng các đội tuyển Esports, bóng rổ… cũng có những kết quả tốt và kỳ vọng có thể bước vào vòng tranh huy chương.
(CLO) Sáng 4/5/2024, tại Sân vận động quận Tây Hồ, Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ VHTTDL) tổ chức Lễ khai mạc Giải Bóng đá nam tại Hội thao cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2024, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 – 02/7/2024) và 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (02/7/1929 – 02/7/2024).
(CLO) Đội tuyển U23 Nhật Bản đánh bại U23 Uzbekistan 1-0 nhờ tuyệt phẩm của Yamada cùng sự xuất sắc của thủ môn Kokubo, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên hai lần vô địch giải U23 châu Á.
(CLO) Mặc dù danh tính tân huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Việt Nam đã được công bố tuy nhiên ở thời điểm này, mức lương mà chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik nhận được mới là vấn đề nóng mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang quan tâm.
(CLO) Phía Liên đoàn Teqball quốc tế (FITEQ) cho biết, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) sẽ là nơi diễn ra Giải thi đấu quốc tế Teqball 2024 - TeqBall World Series từ ngày 6-9/6. Với sự tham gia của hơn 50 đội đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới, giải thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế đến cổ vũ cho sự kiện này.