Showbiz Việt mùa dịch: Nghệ sĩ tự cách ly, xoay sở làm việc

Thứ tư, 04/08/2021 22:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, cuộc sống và công việc của mỗi người đều có nhiều xáo trộn, giới nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, nghệ sĩ phải lên dây cót tinh thần cho mình cần những thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh thực tại.

Những dự án phim, chương trình truyền hình đối diện với khó khăn

Mặc dù, dịch bệnh diễn biến thất thường nhưng một số bộ phim và chương trình truyền hình vẫn phải được thực hiện để lên sóng đúng hạn. Điều này khiến ekip của các đoàn phim đều phải hết sức cẩn thận cũng như hạn chế tối đa rủi ro cho mọi người.

Việc ghi hình các bộ phim đều phải có những phương án đảm bảo an toàn.

Việc ghi hình các bộ phim đều phải có những phương án đảm bảo an toàn.

Với những phim như “Hương vị tình thân”, “11 tháng 5 ngày”, các diễn viên Thu Quỳnh, Phương Oanh, Mạnh Trường, Anh Vũ, Lương Thanh, Bích Ngọc... vẫn đi quay trong thời gian này. Tuy nhiên, nhiều người cho biết sẽ tự cách ly với người thân ở nhà khi đi ghi hình.

Thu Quỳnh cho hay, cô sẽ tạm thời tự cách ly với con trai. Bé Be ở với ông bà ngoại trong thời gian cô đóng phim. Năm 2020, khi tham gia dự án “Những ngày không quên”, Thu Quỳnh cũng từng phải xa con để làm việc. Diễn viên Thu Hoài cũng làm tương tự khi quay “Mùa hoa tìm lại”, cô nói rằng bản thân chỉ đến phim trường rồi về nhà mà không gặp gỡ ai.

Đối với các chương trình lên sóng truyền hình thì format cũng được thay đổi. Á hậu Phương Nga hiện làm việc ở Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ chương trình "Bữa trưa vui vẻ" chỉ còn một MC dẫn và kết nối online với khách mời. Do đó, cô tạm thời nghỉ dẫn chương trình này.

Số lượng công việc giảm nên Phương Nga dành thời gian rảnh để xem phim, đọc truyện, quay vlog.

Số lượng công việc giảm nên Phương Nga dành thời gian rảnh để xem phim, đọc truyện, quay vlog.

Khi phải đến trường quay trực tiếp ghi hình, Phương Nga và ekip đều đảm bảo khai báo y tế đầy đủ, tuân thủ quay định 5K. Người đẹp hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường còn trong thời gian này sự an toàn được đặt lên trên hết.

Nghệ sĩ chủ động làm việc tại nhà

Nhiều nghệ sĩ như MC Nguyên Khang, MC Liêu Hà Trinh, Hoa hậu Ngọc Hân... lại tận dụng nơi ở để thực hiện công việc, họ sẽ tự dựng bối cảnh, ghi hình hoặc dành thời gian nấu ăn, đọc sách, nghỉ ngơi.

Nguyên Khang cho biết, từ thời điểm bùng dịch đến nay đã phải đóng cửa chuỗi nhà hàng của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vào đó, anh tự dựng phòng quay, sắp xếp mọi khâu - từ âm thanh, ánh sáng. Đây là lần đầu tiên Nguyên Khang phải kiêm nhiệm nhiều việc như vậy nhưng anh vẫn thật vui vì có việc để làm. Trước đó, nam MC cũng tham gia hoạt động tình nguyện cùng đội ngũ nghệ sĩ tại TP.HCM như: "Bếp ăn 0 đồng", đi siêu thị giúp người dân.

Tương tự như Nguyên Khang, người đẹp Liêu Hà Trinh cũng sử dụng không gian tại nhà để làm việc. Cô tự đặt mua, lắp các thiết bị như đèn led, chân máy kết hợp cùng máy tính cá nhân, điện thoại. Cô tận dụng các ứng dụng làm việc từ xa như Zoom, Meeting online, Zalo... để tiết kiệm thời gian.

Hoa hậu Ngọc Hân đang trong quá trình sửa sang lại tiệm áo dài nhưng do dịch bùng phát nên cô đã đóng cửa hẳn và cho nhân viên nghỉ. Dù công việc bị ảnh hưởng nhiều và Ngọc Hân cũng chưa biết khi nào mới có thể khai trương nhưng cô dành nhiều thời gian để vào bếp, đặc biệt là nấu những suất ăn cho các cán bộ, y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch tại Hà Nội.

Ngọc Hân dành nhiều thời gian vào bếp nấu ăn thiện nguyện.

Ngọc Hân dành nhiều thời gian vào bếp nấu ăn thiện nguyện.

Ban đầu, Hoa hậu Việt Nam 2010 dự định thực hiện hoạt động tình nguyện cùng một số người bạn, chuẩn bị nhiều suất ăn hơn. Sau đó, thành phố áp dụng chỉ thị 16, kế hoạch bị đảo lộn.

Ngoài Ngọc Hân, nhiều nghệ sĩ khác cũng hàng ngày kết hợp làm việc ở nhà và trổ tài nấu ăn như Thanh Hằng, Tóc Tiên, Thùy Anh... Một số người tranh thủ nghỉ ngơi, tập luyện, đọc sách, chăm sóc bản thân.

Đường đua âm nhạc nhỏ giọt

Trong thời điểm các sân khấu bị đóng băng thì việc phát hành sản phẩm là điều hết sức khó khăn và nhiều rủi ro đối với các ca sĩ. Vì vậy, suốt hai tháng qua Vpop thiếu hẳn sự sôi động thường thấy. Một số sản phẩm trình làng cũng thiếu chỉn chu do không được đầu tư mạnh tay.

Trong số những MV đã ra mắt, chỉ có “Nắm đôi bàn tay” của Kay Trần và “Thức giấc” của Da Lab là hai sản phẩm có chất lượng hình ảnh cũng như âm nhạc được đầu tư quay nhiều bối cảnh, có cốt truyện rõ ràng. Tuy nhiên, các MV này đã được thực hiện từ trước khi bùng dịch khá lâu nên ekip có nhiều điều kiện hơn.

Những nghệ sĩ ra MV thời gian này đều phải cân nhắc đến khả năng thu hồi vốn.

Những nghệ sĩ ra MV thời gian này đều phải cân nhắc đến khả năng thu hồi vốn.

Trong khi đó, MV “Thích em hơi nhiều” - sản phẩm từng gây chú ý của giọng ca gen Z Wren Evans - quay 100% bối cảnh từ studio và được quay trong ngày để tiết kiệm chi phí nên chất lượng MV không mãn nhãn, bởi cảnh quay thiếu đa dạng. Bộ đôi Xesi, Ricky Star trong MV "Đắm" cũng làm theo cách của Wren Evans vì không còn lựa chọn tốt hơn.

MV “Chim quý trong lồng” ghi hình bối cảnh tự nhiên, nhưng cũng chỉ thực hiện trong một ngày. Ở đó, Lê Bống thực hiện những động tác múa dân gian đương đại. Khâu tập luyện, ghi hình gấp khiến cá nhân Lê Bống và sản phẩm chung đều lộ nhiều thiếu sót. Nhưng đây là nỗ lực của ê-kíp để kịp thời gửi gắm sản phẩm đến khán giả.

Hoài Lâm và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chọn cách mỗi người quay một khung hình tại nhà, sau đó ghép lại thành MV “Hoa nở vô thường”. Trong khi, “Em nào có tội” của Thương Võ là video ngồi hát tại nhà cùng nhóm bạn.

"Happy for you" - bản Performance Video - Vũ kết hợp cùng Lukas Graham trở thành điểm sáng của nhạc Việt mùa dịch. Trưởng nhóm Lukas Forchhammer và Vũ từ khoảng cách xa xôi, đứng cùng nhau trong một khung hình.

Bảo Anh sử dụng Performance Video để giữ lửa với khán giả.

Bảo Anh sử dụng Performance Video để giữ lửa với khán giả.

Loại hình Performance Video cũng được Bảo Anh lựa chọn để ra mắt Moodshow - nơi cover các ca khúc nhạc Hoa lời Việt theo dòng nhạc lofi. Loại hình này không mới, nhưng trở nên lý tưởng trong điều kiện hiện tại.

Nhìn chung mỗi người lại có một cách để giữ sức nóng với nghệ thuật và tất cả đều phải vượt qua nhiều khó khăn nhất định. Tuy nhiên với hoàn cảnh hiện tại họ không có nhiều lựa chọn cũng như khó đảm bảo được chất lượng của những gì đưa đến khán giả.

Khang Lâm

Bình Luận

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí