Sĩ tử An Giang tự tin, phụ huynh hồi hộp trước giờ thi môn Ngữ Văn

Thứ tư, 07/07/2021 09:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngữ Văn là môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Hầu như các thí sinh đều khá tự tin trước khi vào phòng thi, không học "tủ" để tránh bị "tủ đè".

Sáng 7/7, hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Cụm thi do trường THPT Chu Văn An chủ trì (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang)

Cụm thi do trường THPT Chu Văn An chủ trì (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang)

Theo ghi nhận của PV, khoảng 6h sáng cùng ngày, tại cụm thi do trường THPT Chu Văn An chủ trì (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), nhiều phụ huynh đã đưa các em đến trường từ sớm để kịp chuẩn bị tinh thần cho giờ thi.

Thí sinh có mặt tại điểm thi từ sớm

Thí sinh có mặt tại điểm thi từ sớm

Không tránh khỏi sự hồi hộp, hầu như các thí sinh đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng kiến thức cho môn các môn thi, các em đã tranh thủ dậy từ sớm vì lo sợ sẽ bỏ lỡ kỳ thi quan trọng. Tất cả các thí sinh đều trang bị cho mình phong thái tự tin trước khi vào phòng thi.

Nhiều thí sinh tỏ ra khá tự tin với môn Ngữ Văn

Nhiều thí sinh tỏ ra khá tự tin với môn Ngữ Văn

Trần Ngọc Trúc Phương (thí sinh dự thi khối D01) cho biết: “Trước ngày thi, em cảm thấy khá lo lắng. Nhưng sau đó em đã lấy lại được bình tĩnh, bắt đầu ôn những bài mà em cho là thế mạnh của mình nhất. Em đã không thức quá khuya để học bài vì muốn để dành năng lượng cho ngày thi đầu tiên. Em hi vọng mình sẽ đạt được 24 điểm trong kỳ thi lần này”, Phương nói.

Trúc Phương cho biết thêm, em cảm thấy không quá hồi hộp mà vô cùng háo hức bởi không khí của mùa thi.

Nhiều em lại tỏ ra khá hồi hộp

Nhiều em lại tỏ ra khá hồi hộp

Khác với Trúc Phương, Mỹ Tiên (thí sinh dự thi khối C00) tỏ ra khá hồi hộp. “Thầy cô dặn dò chúng em có mặt tại trường lúc 6h30 nên từ 4h sáng là em đã thức rồi. Đêm qua em có trằn trọc lo lắng nhưng cũng cố ngủ sớm, không thức khuya để sáng dậy thật tỉnh táo”, Tiên nói.

Tiên cho rằng, bản thân đã cố gắng hết sức nên điểm số dù có bao nhiêu cũng không quan trọng.

Phụ huynh dặn dò thí sinh trước

Phụ huynh dặn dò thí sinh trước "giờ G"

Empty

Không ôm “tủ”, Nguyễn Huỳnh Kim Chi (thí sinh dự thi khối C00) chia sẻ: “Tối qua em đã thức rất khuya để ôn bài. Vì cứ nằm xuống là em lại thấy hồi hộp và lo lắng. Hi vọng em sẽ đạt được 8 điểm môn Ngữ Văn. Để tự tin, không bị 'tủ đè', em đã học hết các bài mà thầy cô đã ôn cho chúng em”, Chi chia sẻ.

Thí sinh được đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi

Thí sinh được đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng thi

Báo Công luận

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Vì thế, công tác tổ chức thi được lực lượng chức năng kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt.

Các thí sinh trước khi vào khu vực thi có thể gửi đồ dùng cá nhân của mình cho tình nguyện viên. Sau đó, các em sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn trước khi vào phòng thi.

Do dịch bệnh Covid-19, công tác tổ chức thi được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho mọi người

Do dịch bệnh Covid-19, công tác tổ chức thi được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho mọi người

Tỉnh An Giang có 17.041 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Trong đó, hệ giáo dục phổ thông 15.811 học sinh, hệ giáo dục thường xuyên 677 học sinh, thí sinh tự do là 553.

Tỉnh cũng ghi nhận 3.240 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, thanh tra tham gia công tác tại kỳ thi. Số lượng thanh tra do Bộ GDĐT cử làm nhiệm vụ tại An Giang là 150 người.

Các thí sinh trước khi vào khu vực thi có thể gửi đồ dùng cá nhân của mình cho tình nguyện viên

Các thí sinh trước khi vào khu vực thi có thể gửi đồ dùng cá nhân của mình cho tình nguyện viên

Có 40 điểm thi được bố trí trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong đó, 752 phòng thi và 30 phòng chờ (cho đối tượng thí sinh tự do), mỗi điểm thi có 2 phòng dự phòng.

Bên cạnh, đó Hội đồng thi cũng được bố trí 11 Điểm thi dự phòng, đặt tại các trường THCS ở trung tâm 11 huyện, thị xã, thành phố nhằm sử dụng trong trường hợp có điểm thi bất ngờ bị phong tỏa do dịch bệnh.

Bài, ảnh: Thuý Vy

Bình Luận

Tin khác

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục