Sinh viên nghèo càng khó khăn bộn bề vì dịch Covid-19

Chủ nhật, 07/06/2020 12:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đối với những sinh viên sống dựa vào thu nhập làm thêm để trang trải cuộc sống thì dịch Covid -19 như một tai họa kép, khiến việc học tập càng thêm gian truân.

Ngày 7/6, tại Hà Nội, báo Tuổi Trẻ và Thành đoàn thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho học sinh, sinh viên khu vực miền Bắc có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid -19 với số tiền lên đến 530 triệu đồng.

Có 200 học sinh, sinh viên nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được trao học bổng tiếp sức đến trường (ảnh Trinh Phúc).

Có 200 học sinh, sinh viên nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được trao học bổng tiếp sức đến trường (ảnh Trinh Phúc).

Đây là điểm trao thứ tư cũng là điểm kết thúc của học bổng dành cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Tổng kinh phí các đợt trao học bổng là  2,2 tỉ đồng.

Các học sinh sinh viên được nhận được học bổng phải hội đủ được các yếu tố học giỏi và có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền 3 triệu đồng học bổng cho mỗi sinh viên là một nguồn động viên rất lớn đối với các em.

Câu chuyện của Phạm Trung Hiếu gây xúc động lớn, cho thấy còn rất nhiều sinh viên khó khăn vì dịch Covid-19 cần được hỗ trợ (ảnh TL).

Câu chuyện của Phạm Trung Hiếu gây xúc động lớn, cho thấy còn rất nhiều sinh viên khó khăn vì dịch Covid-19 cần được hỗ trợ (ảnh TL).

Câu chuyện của em Phạm Trung Hiếu, sinh viên năm thứ 3, ngành kỹ thuật và điều khiển hóa Đại học Bách Khoa, Hà Nội là một ví dụ.

Bình thường, sau giờ học Hiếu đi làm thêm trông xe, rửa bát tại các nhà hàng. Số tiền kiếm được góp thêm giúp em trang trải cuộc sống và nộp học phí. Tuy nhiên, sau Tết khi cả nước nghỉ dịch thì Hiếu ở quê Hải Dương.

Không có việc làm, về nhà sống với mẹ với nguồn thu chính là trồng rau nhưng cũng vì dịch mà rau cũng không bán được. Biết mình được nhận học bổng, Hiếu rất vui mừng. Bởi, với em số tiền 3 triệu trong thời điểm này càng quý giá.

Sinh viên Hồ Vĩ tâm sự rất vui khi nhận được hỏng bổng tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ (ảnh Trinh Phúc).

Sinh viên Hồ Vĩ tâm sự rất vui khi nhận được hỏng bổng tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ (ảnh Trinh Phúc).

Cũng như Hiếu, chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, sinh viên Hồ Vĩ (người dân tộc Vân Kiều – Quảng Bình) đang học năm thứ 3 của đại học Lâm Nghiệp bày tỏ niềm vui lớn khi nhận được học bổng lần này.

Trong dịch Covid -19, khoản tiền này với Hồ Vĩ đã giúp em trang trải thêm các khoản tiền phòng, tiền ăn hàng ngày.

Hồ Vĩ là một tấm gương học tập vượt khó. Từ nhỏ, bản lảng của em không có trường học nên  Hồ Vĩ đã phải băng rừng đi bộ hơn 20km để sang bản khác học tập.

Quê hương em còn rất heo hút, điện lưới quốc gia chưa có, đường đi lại khó khăn, cả bản ai cũng nghèo.

Trong thư viết để xin học bổng có yêu cầu hãy kể về thu nhập của gia đình, Hồ Vĩ tâm sự: “Thực sự là không có thu nhập gì hết. Cả bản em không ai biết thu nhập là gì. Lên rừng, xuống suối bươn chải kiếm sống. Nhiều lúc, cả tháng trời không ai kiếm nổi được 200 nghìn đồng”.

Mỗi món quà là nguồn động viên lớn với học sinh, sinh viên còn rất khó khăn (ảnh Trinh Phúc).

Mỗi món quà là nguồn động viên lớn với học sinh, sinh viên còn rất khó khăn (ảnh Trinh Phúc).

Mỗi em sinh viên, học sinh được nhận học bổng đều là những tâm gương vượt khó vươn lên rất đáng tuyên dương.

Qua lắng nghe trao đổi của các em để thấy rằng hành trình vươn lên bằng nghị lực học tập của sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn rất gian nan. 

Trinh Phúc

Tin khác

Quy định về ảnh thí sinh sử dụng khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Quy định về ảnh thí sinh sử dụng khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước công dân và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Giáo dục
Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Bắc Ninh có hơn 17.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(CLO) Năm học 2023-2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 17.296 học sinh lớp 12 (tăng hơn 1 nghìn học sinh lớp 12 so với năm 2023), cùng với khoảng 400 thí sinh tự do sẽ đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Giáo dục
Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hà Tĩnh đặt hàng cho Đại học Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh thí điểm hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực từ năm học 2024-2025 theo cơ chế đặt hàng.

Giáo dục
Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục