Số người chết vì virus corona tại Trung Quốc tiếp tục tăng

Thứ năm, 06/02/2020 10:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cho tới nay tổng số ca nhiễm virus corona mới (nCoV) trên thế giới đã vượt mốc 28.000 trường hợp, làm chết 565 người. Trong đó, phần lớn đều ở thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc,Trung Quốc.

Trong ngày 5/2, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ghi nhận thêm 70 ca tử vong do virus corona chủng mới. Ảnh TL.

Trong ngày 5/2, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ghi nhận thêm 70 ca tử vong do virus corona chủng mới. Ảnh TL.

Thêm 73 người tử vong vì dịch viêm phổi cấp do virus corona, tăng 14,8% so với hôm qua, nâng tổng số người chết lên 565, số ca nhiễm tăng lên 28.276. Ngoài 70 người tử vong ở Hồ Bắc, có thêm ba trường hợp thiệt mạng ở các tỉnh thành khác của Trung Quốc.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay xác nhận thêm 70 trường hợp tử vong mới riêng tại địa phương, nâng số người chết trong dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV) ở tỉnh này lên 549. Hồ Bắc phát hiện thêm 2.987 ca nhiễm mới, giảm so với mức 3.156 ca hôm qua. Tổng số người nhiễm tại tỉnh này là 19.665.

14.314 người Hồ Bắc được điều trị tính đến ngày 5/2, với 2.328 người trong tình trạng nghiêm trọng, ủy ban cho biết.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 7 giờ 30 ngày 6/02/2020 tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 28.276, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 28.018

- Tổng số trường hợp tử vong: 565, trong đó: Lục địa Trung Quốc: 563, Philippine: 01, Hồng Kông (TQ): 01.

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 258.

- 27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

Nhật Bản: 45 trường hợp, Singapore: 28 trường hợp, Thái Lan: 25 trường hợp, Hồng Kông (TQ): 21 trường hợp, Hàn Quốc: 23 trường hợp, Úc: 14 trường hợp, Đức: 12 trường hợp, Malaysia: 12 trường hợp, Mỹ: 12 trường hợp, Đài Loan (TQ): 11 trường hợp, Việt Nam: 10 trường hợp, Ma Cao (TQ): 10 trường hợp, Pháp: 6 trường hợp, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp, Canada: 5 trường hợp, Ấn Độ: 3 trường hợp, Philippine: 3 trường hợp, Ý: 2 trường hợp, Anh: 2 trường hợp, Nga: 2 trường hợp, Campuchia: 1 trường hợp, Phần Lan: 1 trường hợp, Nepal: 1 trường hợp, Sri Lanka: 1 trường hợp, Thuỵ Điển: 1 trường hợp, Tây Ban Nha: 1 trường hợp, Bỉ: 1 trường hợp.

Hà Long

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe