Sóc Trăng: Yêu cầu cán bộ không đi du lịch ngoại tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán

Chủ nhật, 07/02/2021 14:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu đã đưa ra văn bản yêu cầu nhân viên, công chức, viên chức trong tỉnh không đi du lịch ngoại tỉnh, để đề phòng sự lây nhiễm dịch Covid-19.

Để thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu ký văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tạm dừng tổ chức hội nghị, lễ hội, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động không đi tham quan du lịch, chúc Tết ngoài tỉnh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Sóc Trăng phát khẩu trang cho người dân tại chợ trung tâm TP. Sóc Trăng. Ảnh: TL

Lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Sóc Trăng phát khẩu trang cho người dân tại chợ trung tâm TP. Sóc Trăng. Ảnh: TL

“Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp công chức, viên chức và người lao động của đơn vị không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế”, công văn của UBND tỉnh Sóc Trăng nêu rõ.

Trong trường hợp cần thiết, tùy vào tình hình thực tế của địa phương mà ngành giáo dục và lao động, thương binh, xã hội tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc kéo dài thời gian nghỉ Tết cho học sinh, học viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, sáng 7/2, Công an TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) phối hợp với ngành y tế, dân phòng và đoàn viên, thanh niên lập 6 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ trung tâm TP Sóc Trăng với các tuyến đường cửa ngõ ra, vào địa phương này.

Ngoài việc kiểm tra thân nhiệt, lực lượng làm nhiệm vụ còn nhắc nhở những người không đeo khẩu trang và phát khẩu trang miễn phí cho họ.

Ngoài ra, ông Trần Văn Quận, Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng cho biết, sau khi thông báo và nhắc nhở, từ ngày 8/2, tỉnh sẽ lập biên bản xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang khi vào chợ và nơi công cộng.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống