Song Joong Ki xin lỗi vì quảng cáo đồ ăn Trung Quốc trong 'Vincenzo'

Thứ tư, 05/05/2021 11:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi tập cuối cùng của “Vincenzo” được công chiếu, trong cuộc phỏng vấn trên đài tvN của Hàn Quốc mới đây, Song Joong Ki đã gửi lời xin lỗi khán giả về những tranh cãi xung quanh việc sản phẩm bibimbap (cơm trộn) của Trung Quốc xuất hiện trong "Vincenzo" vào khoảng giữa tháng 3.

Cụ thể, Song Joong Ki chia sẻ quảng cáo món ăn Trung Quốc xuất hiện trong phim là sự cố ngoài ý muốn. Đoàn làm phim "Vincenzo" đã làm việc chăm chỉ hơn để đảm bảo bộ phim trở nên hoàn hảo.

"Bộ phim của chúng tôi đã gây ra một cuộc tranh cãi nên chúng tôi nỗ lực hoàn thiện bộ phim với chất lượng tốt nhất phục vụ khán giả. Nhiều người không thoải mái với cuộc tranh cãi, cảm thấy bị tổn thương vì những sản phẩm xuất hiện trong phim. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với họ với tư cách diễn viên chính", Song Joong Ki nói.

Song Joong Ki đã gửi lời xin lỗi về những tranh cãi quanh việc sản phẩm bibimbap (cơm trộn) của Trung Quốc xuất hiện trong

Song Joong Ki đã gửi lời xin lỗi về những tranh cãi quanh việc sản phẩm bibimbap (cơm trộn) của Trung Quốc xuất hiện trong "Vincenzo".

Theo truyền thông, cách đối mặt scandal, hướng giải quyết vụ việc của Song Joong Ki được đông đảo cộng đồng mạng Hàn Quốc ủng hộ.

Trong một tập phim, nhân vật Vincenzo (Song Joong Ki thủ diễn) và Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin thủ diễn) dùng bữa trưa với món cơm trộn. Tuy nhiên, món cơm trộn này không phải từ nhà sản xuất Hàn Quốc mà nhập khẩu từ Trung Quốc, nhãn hiệu cũng bằng tiếng Trung. Nhiều khán giả chỉ trích phim quảng cáo sản phẩm Trung Quốc nhưng một số khác lại bênh vực phim gây nên tranh cãi trái chiều.

Trong một phân cảnh nhân vật Vincenzo (Song Joong Ki thủ diễn) và Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin thủ diễn) dùng bữa trưa với món cơm trộn nhập khẩu từ Trung Quốc chứ không phải sản phẩm nội địa.

Trong một phân cảnh nhân vật Vincenzo (Song Joong Ki thủ diễn) và Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin thủ diễn) dùng bữa trưa với món cơm trộn nhập khẩu từ Trung Quốc chứ không phải sản phẩm nội địa.

Ngay sau đó, bộ phim “Vincenzo” buộc phải tạm ngừng để chỉnh sửa cho phù hợp cho những tập chưa phát sóng. 

Trước "Vincenzo", bộ phim "Joseon Exorcist" vấp phải sự chỉ trích của công chúng vì xuyên tạc lịch sử, quảng cáo ẩm thực Trung Quốc. Bộ phim bị cắt sóng vĩnh viễn sau 2 tập phát sóng, dù SBS thông báo họ hoàn thành 80% tác phẩm.

Khánh Ngọc

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí