Đà Nẵng:

Sửa hợp đồng tín dụng, lừa hàng chục tỷ đồng của "đối tác" rồi bỏ trốn

Chủ nhật, 07/08/2022 14:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nguyễn Văn Lâm đã làm giả thông tin hợp đồng vay tiền, giấy thỏa thuận để chiếm đoạt 21 tỷ đồng của nhiều bị hại. Sau đó, bị can trốn lên Đà Lạt làm công nhân lắp đặt mạng Internet.

Sáng 7/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Lâm (SN 1987, quê xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) theo lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ thể hiện, năm 2017, Lâm là nhân viên tín dụng tại một ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng và có quen biết với chị N.T.B.C (SN 1974, trú đường Lê Đình Dương, Đà Nẵng). Từ việc có nhiều mối quan hệ với những khách hàng có nhu cầu vay vốn, đáo hạn ngân hàng, đáo hạn nợ xấu nên Lâm liên kết với chị C và nhiều “đối tác” khác để thực hiện các dịch vụ này để kiếm lời.

sua hop dong tin dung lua hang chuc ty dong cua doi tac roi bo tron hinh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Lâm.

Từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019, lợi dụng lòng tin của các “đối tác”, Lâm đã làm giả hoặc sửa thông tin nhiều hợp đồng tín dụng để chiếm đoạt của chị C và 15 người khác số tiền 21 tỷ đồng.

Ngoài ra Lâm còn lừa lấy 4 “sổ đỏ” của người khác để cầm cố, vay chị C thêm 7 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, Lâm bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Công an ra quyết định truy nã.

Trong quá trình bỏ trốn và ẩn náu tại nhiều tỉnh thành, Lâm đặt làm giả giấy phép lái xe qua mạng xã hội và dùng để lưu trú tại các khách sạn. Gần đây, đối tượng đến TP Đà Lạt và đi làm thuê bằng việc quảng cáo và lắp đặt mạng internet để kiếm tiền sinh sống.

Qua truy xét, phát hiện Nguyễn Văn Lâm đang có mặt tại Đà Lạt nên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an địa phương này tiến hành bắt giữ đối tượng, di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thành Nhân

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án