Sức khỏe của gần 30 trẻ ở Thanh Hóa sau tiêm vaccine Covid-19 đã ổn định

Thứ sáu, 03/12/2021 14:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện sức khỏe của 26 trẻ em ở Thanh Hóa bị phản vệ độ 1, 2 sau tiêm vaccine phòng Covid-19 đã ổn định. Địa phương này đang tiếp tục triển khai việc tiêm vaccine đối với trẻ 15 - 17 tuổi.

Sự kiện: COVID-19

Ngày 3/12, trao đổi với báo chí, ông Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC), cho biết địa phương vẫn đang tiếp tục việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 15 - 17 tuổi trên địa bàn 27 huyện, thị, thành phố.

Theo ông Trương, trong đợt 1, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ 117.000 liều, đợt 2 là 70.200 liều vaccine Pfizer để thực hiện việc tiêm mũi 1 cho trẻ từ 15 - 17 tuổi.

suc khoe cua gan 30 tre o thanh hoa sau tiem vaccine covid 19 da on dinh hinh 1

Tính đến 17h chiều 2/12, toàn tỉnh đã tiêm được 83.196 liều vaccine. Sau tiêm, có 895 trường hợp có phản ứng thông thường, 26 trường hợp phản vệ độ 1, 2. Ảnh: CDC Thanh Hóa

Lãnh đạo CDC Thanh Hóa cho biết thêm, tính đến 17h chiều 2/12, toàn tỉnh đã tiêm được 83.196 liều vaccine. Sau tiêm, có 895 trường hợp có phản ứng thông thường như: Đau chỗ tiêm, sốt, mệt… và 26 trường hợp bị phản vệ độ 1, 2. Đối với các trường hợp phản vệ độ 1, 2 thì hiện nay sức khỏe các em đã ổn định.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa, hầu hết những phản ứng sau tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ trong đợt này là những phản ứng thông thường. Hiện những trường hợp phản ứng đang được theo dõi sức khỏe tại gia đình. Đối với 26 trường hợp phản vệ độ 1, 2 đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại các cơ sở y tế.

Trước thông tin tỉnh Thanh Hóa dừng tiêm lô vaccine được phân bổ nêu trên, ông Lương Ngọc Trương khẳng định, việc tiêm vaccine cho trẻ từ 15 -17 tuổi vẫn diễn ra bình thường.

Cũng theo ông Trương, dự kiến hết ngày 3/12, việc tiêm vaccine mũi 1 phòng Covid-19 đối với trẻ 15 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về cơ bản sẽ được hoàn thành.

PV

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống