Sunak nới rộng khoảng cách trong cuộc đua thủ tướng Anh

Thứ ba, 19/07/2022 13:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã nới rộng khoảng cách trong cuộc đua tranh cử chức thủ tướng Anh so với các đối thủ Đảng Bảo thủ khác.

Hôm thứ Hai (18/7), các nghị sĩ sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho đến khi chỉ còn lại hai ứng cử viên, người chiến thắng sẽ do các thành viên trong đảng quyết định.

sunak noi rong khoang cach trong cuoc dua thu tuong anh hinh 1

Ứng cử viên lãnh đạo Đảng Bảo thủ Rishi Sunak Ảnh: ITV

Kết quả cho thấy, ông Sunak đã giành được sự ủng hộ của 115 nhà lập pháp Đảng Bảo thủ, tiếp theo là Penny Mordaunt với 82 phiếu, Liz Truss với 71, Kemi Badenoch - 58 và Tom Tugendhat - 31 . Như vậy, Tugendhat sẽ bị loại, cuộc đua chỉ còn 4 ƯCV.

“Các nghị sĩ đảng Bảo thủ được cho là đang lo ngại về ảnh hưởng xấu mà các cuộc tranh luận đang gây ra đối với hình ảnh của Đảng Bảo thủ, làm lộ ra những bất đồng và chia rẽ trong đảng”, Sky News đưa tin.

Vào ngày 7/7, Thủ tướng Boris Johnson thông báo ông sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau hàng loạt phản đối liên quan đến bê bối của ông. Ông sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm được công bố vào ngày 5 tháng 9.

Trong hai cuộc tranh luận trên truyền hình trước đó - trên Channel 4 vào thứ Sáu và ITV vào Chủ nhật - các đối thủ đã tranh luận về việc liệu có nên cắt giảm thuế để giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang tăng cao hay không.

Cuộc tranh luận vào hôm Chủ nhật trở nên gay gắt hơn và mang tính cá nhân, với việc các ứng viên được khuyến khích chỉ trích trực tiếp lẫn nhau và đưa ra các đề xuất của họ.

Mai Anh (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h