Suối đá cổ trên 100 triệu năm tuổi tại Gia Lai bị đào bới, vùi lấp

Chủ nhật, 08/05/2022 09:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Khi nhắc đến gành đá đĩa – một tuyệt tác kỳ vĩ, có lẽ ai cũng nghĩ ngay đến Phú Yên song tại Gia Lai cũng có một suối đá đĩa trên 100 triệu năm không kém phần độc đáo. Tuy nhiên, thời gian gần đây suối đá cổ này bỗng dưng bị đào bới, vùi lấp.

Suối đá cổ có tên Ia Ruai nằm tại làng Vân (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, Gia Lai), giáp với địa phận xã Ia Phí. Hai bên dòng suối là những thanh đá hình lục lăng tương tự nhau. Nhìn ngoài có nhiều nét tương đồng với Gành Đá Đĩa tại tỉnh Phú Yên.Ước tính, suối đá rộng khoảng 200m, trải dài hơn 1km.

Theo các nhà khoa học, ghềnh đá đĩa được hình thành do các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và nứt vỡ từ hàng triệu năm trước.

suoi da co tren 100 trieu nam tuoi tai gia lai bi dao boi vui lap hinh 1

Hình ảnh suối đá cổ tuyệt đẹp ở thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah khi chưa bị đất đá vùi lấp

Tuy mới được phát hiện song gần đây, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến nơi này để thưởng ngoạn, tắm suối, chụp ảnh. Hiện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang phối hợp với huyện Chư Păh khảo sát và xây dựng kế hoạch phát triển du lịch tại đây. Chính quyền địa phương đang chú trọng để phát triển điểm đến du lịch đầy tiềm năng này.

Tuy nhiên, thời gian gần đây suối đá cổ đã bị xâm hại, thay đổi hiện trạng. Theo ghi nhận của PV, một bên bờ suối đá cổ dài hàng chục mét đã bị vùi lấp bởi đất đá từ trên cao. Khu vực suối đá cổ bị vùi lấp, tiếp giáp với diện tích đất trồng cây cà phê của người dân.

suoi da co tren 100 trieu nam tuoi tai gia lai bi dao boi vui lap hinh 2

: Hiện tại suối đá cổ tuyệt đẹp này đã bị đất đá vùi lấp một phần diện tích

Liên quan đến sự việc trên, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chư Păh và các cơ quan liên quan kiểm tra, bảo vệ hiện trường và các nội dung có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực suối đá cổ. Đồng thời đề xuất UBND tỉnh xử lý các tồn tại (nếu có).

Theo tìm hiểu của PV, được biết diện tích đất ngay cạnh khu vực suối đá bị vùi lấp là của gia đình ông Rơ Châm Jip (trú tại làng Yăh, thị trấn Ia Ly) và con rể là Rơ Châm Dên (làng Al, Ia Mơ nông). Vào khoảng cuối tháng 1/2022, gia đình ông đã thuê máy múc để đào bới san gạt một phần đất rẫy và lấn ra bờ suối đá tạo thành ruộng trong diện tích 14,5x50m. Việc làm này đã thay đổi hiện trạng đất của khu vực, gây ảnh hưởng tới cảnh quan chung của suối đá đĩa.

suoi da co tren 100 trieu nam tuoi tai gia lai bi dao boi vui lap hinh 3

Người dân cho rằng sẽ được đền bù cao khi nhà nước thu hồi đất để đầu tư, phát triển du lịch tại khu vực suối đá đĩa nên đã thuê người đào bới thành ruộng, lấn đất xuống suối

Theo lý giải của UBND thị trấn Ia Ly, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do khu vực suối đã đĩa được quy hoạch phát triển du lịch, gần đây có nhiều người, doanh nghiệp tới khu vực tìm mua đất, rẫy với giá cao. Người dân cho rằng sẽ được đền bù cao khi nhà nước thu hồi đất để đầu tư, phát triển du lịch tại khu vực suối đá đĩa. Vì vậy gia đình ông Rơ Châm Jip đã lợi dụng thời điểm gần tết Nguyên đán thuê người đào bới thành ruộng, lấn đất xuống khu suối đá đĩa.

Ông Lê Xuân Dũng – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pah cho biết: “Liên quan đến vụ việc xảy ra tại suối đá, phòng đã đi kiểm tra thực tế. Vụ việc này cũng xảy ra đã lâu, từ trước tết nguyên đán. UBND thị trấn cũng đã lập biên bản về việc lấn chiếm, làm thay đổi hiện trạng đất để xử lý theo quy định. Vừa qua, UBND huyện cũng đã chỉ đạo giao cho thị trấn mời các hộ dân có liên quan lên xử lý. Từ trước tết đến giờ thì hiện trạng đất vẫn vậy, họ không có đào, múc gì thêm”.

suoi da co tren 100 trieu nam tuoi tai gia lai bi dao boi vui lap hinh 4

Dù chính quyền đã vào cuộc yêu cầu trả lại nguyên hiện trạng ban đầu nhưng đến nay suối đá đĩa vẫn đang bị vùi lấp

Công an thị trấn Ia Ly đã làm việc những có người liên quan. Quá trình làm việc, các hộ dân đã thừa nhận thực hiện việc cải tạo lấn chiếm làm thay đổi hiện trạng đất khu vực suối đá. Ngoài ra, Công an thị trấn đã phân công 2 đồng chí công an viên làng Vân và làng Yăh thường xuyên nắm tình hình và chủ động bảo vệ không cho máy đào xuống khu vực suối đá đĩa để tránh xảy ra các vụ việc tương tự.

Dù chính quyền đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc, vận động những người có liên quan khắc phục hậu quả trả lại nguyên trang ban đầu. Tuy nhiên, đến nay đất đá vẫn đang vùi lấp suối đá cổ triệu năm.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống