Tác nghiệp tại SEA Games 32: Tăng thêm kỹ năng, tôi luyện bản lĩnh

Thứ năm, 18/05/2023 09:56 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Tác nghiệp nhiều giờ ngoài trời ở mức nhiệt hơn 40 độ C, công việc từ sáng sớm đến 11-12h đêm mới kết thúc, nhóm phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games 32 ở Campuchia vẫn nhắc nhau cố gắng làm việc và… nấu những món ăn Việt để có sức “cày” cho những ngày tiếp theo.

Sự kiện: SEA Games 32

“Chiến đấu” vì màu cờ sắc áo

Xác định đây là một sự kiện quan trọng và được độc giả quan tâm, Ban biên tập Báo Điện tử Dân trí đã lên kế hoạch cử đội ngũ phóng viên sang Campuchia tác nghiệp từ sớm. Phóng viên Mạnh Quân là một trong những phóng viên được lựa chọn để sang đầu tiên, anh sang trước hơn một tuần khi SEA Games 32 khai mạc. Đây là lần đầu tiên phóng viên Mạnh Quân tác nghiệp một kỳ SEA Games ở nước ngoài, vì thế áp lực là điều khó tránh khỏi. Nhanh chóng vượt qua sự lạ lẫm ban đầu, anh tự thôi thúc bản thân mình cố gắng trong các sự kiện. Nhìn các vận động viên Việt Nam sang thi đấu, anh nhận thấy mình cần biến áp lực thành động lực để “chiến đấu” hết mình vì màu cờ sắc áo. Cố gắng có được những tin tức, bức ảnh về thể thao Việt Nam chất lượng nhất gửi về cho độc giả.

Với tinh thần “chuẩn bị càng kỹ lưỡng thì thành công càng cao”, ngay từ sau Tết Nguyên đán 2023, Mạnh Quân đã lên kế hoạch, bắt đầu tìm hiểu thông tin về các môn thể thao mà đoàn thể thao Việt Nam tham dự, đặc biệt là những môn thể thao mới được đưa vào SEA Games 32. Với anh, đây là giai đoạn rất quan trọng để anh có một kiến thức tốt, hiểu được đặc thù các môn thi đấu, vận động viên nước mình chuẩn bị ra sao…

Trước mỗi ngày diễn ra các nội dung thi đấu của đoàn Việt Nam, Mạnh Quân và đồng nghiệp đều lên kế hoạch xem hôm sau có những môn gì, môn nào khả năng giành huy chương cao để ưu tiên quan tâm tác nghiệp. Khi một vận động viên nào đó của Việt Nam có thành tích mà Mạnh Quân có mặt phóng viên ở hiện trường để ghi nhận thì ngay lập tức anh sẽ gửi một vài bức ảnh hiện trường kèm theo một dòng thông tin ngắn gọn để “ở nhà” cập nhật, truyền tải nội dung tới độc giả một cách nhanh nhất.

tac nghiep tai sea games 32 tang them ky nang toi luyen ban linh hinh 1

Phóng viên Mạnh Quân - Báo Điện tử Dân trí tác nghiệp tại một trận đấu bóng đá. Ảnh: NVCC

Trong những ngày diễn ra SEA Games, thời tiết, nhiệt độ ở Phnompenh được đánh giá khá khắc nghiệt, ngoài trời luôn ở mức trên 40 độ, thậm chí có những hôm 42-43 độ, nhiều phóng viên thực sự bị sốc nhiệt khi mới sang đây. Phóng viên Việt Nam phải mang theo những vật dụng chống nắng như: mũ, kính, bao tay và đặc biệt là thuốc (viên C sủi, bù chất điện giải)… đã được chuẩn bị trước để sử dụng. Phóng viên Mạnh Quân chia sẻ: Tôi đã tham khảo một số đồng nghiệp có kinh nghiệm tác nghiệp nhiều kỳ SEA Games trước đó và được anh em chia sẻ rất nhiệt tình. Ở Campuchia, chúng tôi có thuê một căn phòng nhỏ với 3 đồng nghiệp Việt Nam khác để anh em tiện giúp đỡ nhau trong công việc và sinh hoạt. Một căn phòng khép kín có đầy đủ chỗ ở và nấu nướng.

Việc ăn uống được chúng tôi rất coi trọng, xác định ngay từ trước khi đi là đồ ăn nơi đất khách sẽ khó phù hợp để thích nghi trong 21 ngày tác nghiệp, chúng tôi có mang thêm đồ ăn khô từ nhà đi, sang tới nơi sẽ đi chợ và nấu những món ăn Việt Nam. Thực tế là, có những hôm trở về rất muộn, 11-12h đêm mới xong việc nhưng anh em vẫn nhắc nhau cố gắng làm việc và… nấu bữa cơm Việt một cách chu đáo, để có sức để “cày” cho những ngày hôm sau”, Mạnh Quân cho biết thêm.

Tăng khả năng phối hợp ứng chiến

Giống như nhiều đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí khác, nhóm phóng viên Tạp chí Điện tử Tri thức trực tuyến (Zing News) tác nghiệp tại SEA Games cũng được xây dựng kế hoạch từ sớm. Từ hướng dẫn của Ban Biên tập, mỗi phóng viên sẽ được giao theo các môn thi đấu. Trước mỗi ngày cả nhóm “giao ban”, chia nhau từng bộ môn hoặc các sự kiện, làm phóng sự bên lề để không bị chồng chéo, thời gian lên bài trước để không bị động, phóng viên hạn chế việc bỏ lỡ sự kiện. Với một phóng viên thể thao, điều quan trọng để có thể gửi tới độc giả những bức ảnh thể thao tốt phụ thuộc khá nhiều vào thiết bị, máy móc. Đặc thù của các môn thể thao là tốc độ của các động tác, tình huống nên ngoài kỹ năng chụp ảnh đòi hỏi phải có thiết bị tốt mới có thể bắt được khoảnh khắc.

Cũng sang Campuchia tác nghiệp từ những ngày đầu, phóng viên Duy Anh - Zing News luôn cố gắng đưa những hình ảnh tốt nhất và thông tin sớm nhất về cho tòa soạn cập nhật lên báo. Anh cũng cố gắng bắt trọn những khoảnh khắc đắt giá của các vận động viên đang thi đấu. Để có những khoảnh khắc đó bắt buộc phóng viên phải tập trung cao độ vào quan sát các vận động viên, từ khi họ bước ra chuẩn bị thi đấu, đang thi đấu cho đến khi kết thúc, mọi khoảnh khắc đều không để lọt.

tac nghiep tai sea games 32 tang them ky nang toi luyen ban linh hinh 2

Nhóm phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games 32 ở Campuchia. Ảnh: NVCC

Duy Anh cho biết: “Ngoài những hình ảnh diễn ra trên truyền hình trực tiếp, chúng tôi cố gắng khai thác những hình ảnh bên lề, trong hậu trường nếu như mình để ý kỹ sẽ bắt được những khoảnh khắc “đắt” mà không trùng với bất cứ cơ quan báo chí nào khác. Việc khai thác ở nhiều góc ảnh sẽ tạo nên sự đa dạng về tin bài cho tòa soạn hơn”.

Có thể nói, tác nghiệp ở SEA Games luôn là trải nghiệm thú vị, nơi mà mỗi phóng viên có thể học hỏi rất nhiều kiến thức chuyên môn, kỹ năng tác nghiệp chuyên nghiệp của các đồng nghiệp. SEA Games - nơi họ có thể đúc rút cho bản thân rất nhiều kinh nghiệm quý giá mà hiếm có trường lớp nào đào tạo. Qua đây mỗi phóng viên sẽ được trang bị thêm kỹ năng tác nghiệp, khả năng thích nghi, ứng chiến và tất cả những khó khăn thử thách đó sẽ rèn thêm bản lĩnh, ý chí quyết tâm của một người làm báo Việt Nam. Và vì thế, hòa cùng thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32, đội ngũ phóng viên đã trở thành cầu nối truyền cảm hứng, tạo niềm tin và tiếp thêm động lực cho các vận động viên thi đấu. Phóng viên Việt Nam đã luôn tạo ra sự khác biệt trong mỗi tin, ảnh gửi về tòa soạn. Không chỉ những khoảnh khắc ghi lại thành tích của các vận động viên mà đằng sau đó là biểu cảm, là cảm xúc trong đó có cả thành công và thất bại…

Lê Tâm

Bình Luận

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo