Sở Tài chính Kiên Giang có đang “tiến thoái lưỡng nan”?

Thứ sáu, 01/04/2016 10:13 AM - 0 Trả lời

Có thể thấy, việc thoái thác trách nhiệm trả lời, không hề đưa ra thời gian cụ thể trả lời về việc cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan của Sở Tài chính Kiên Giang sẽ dễ tạo nên băn khoăn trong dư luận, công luận về sự “thiếu minh bạch”...

(CLO) Chuyện 'lùm xùm' kéo dài đã và đang diễn ra tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang liên quan tới việc một hộ dân thuê tạm kho Kho công sản (thuộc Sở Tài chính quản lý) để chứa vật liệu trong quá trình xây dựng nhà bênh cạnh kho. Xây nhà xong, người dân trả lại kho, xây tường rào cạnh kho và bị quy kết đã “bít cửa” hậu của Kho công sản (dù đến nay chưa có cơ sở thể hiện là kho có cửa ở vị trí này trước thời điểm người dân chuyển tới sinh sống hay không) khiến người dân bức xúc.

Trong quá trình tìm hiểu vụ việc, bà Phạm Thị Đào (ngụ tại P. Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá), chủ căn nhà xây sát Kho công sản cho biết: Khu đất tọa lạc tại ví trí góc đường Chi Lăng và Ngô Quyền gồm các khu A, B, C, D, E trước đây đã được UBND TP. Rạch Giá quy hoạch phân lô tách thửa để bán cho người dân, trong đó lô D thể hiện hẻm cùng đường nội bộ (hẻm 1D đường Chi Lăng) giáp tường Kho công sản.

[caption id="attachment_90184" align="aligncenter" width="947"]Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang[/caption]

Năm 2007, bà đã mua phần đất ở phía cuối hẻm và tiến hành cho sửa chữa, xây dựng nhà, sau đó xin thuê một phần Kho công sản để chứa vật liệu xây dựng. Tại thời điểm thuê kho thì Kho công sản không có cửa phụ hướng ra hẻm 1D, bà được quản lý kho cho đập vách tường giáp với hẻm 1D để mở cửa, thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư. Tháng 04/2014, bà Đào xây trả lại nguyên hiện trạng cho kho công sản, với mục đích bảo vệ tài sản, chống trộm cắp. Tuy nhiên, lúc này Sở Tài chính khẳng định Kho công sản có cửa phụ từ trước thời điểm bà Đào xây dựng nhà, yêu cầu bà Đào phải đập tường mở cửa, đề nghị các cơ quan quản lý đô thị xử lý…

Quá bức xúc, ngày 19/3/2016, bà Phạm Thị Đào đã làm Đơn kiến nghị gửi Sở Tài chính đề nghị cung cấp những bằng chứng pháp lý liên quan tới việc tồn tại của cửa phụ Kho công sản. Cụ thể, bà Đào yêu cầu Sở Tài chính cung cấp toàn bộ những tài liệu để chứng minh cánh cửa sau của kho công sản có ngay từ hiện trạng ban đầu, trước khi bà Đào và các hộ dân ở đây chuyển đến sinh sống. Ngoài ra, Sở Tài chính cần trả lời và cung cấp cho bà Đào các cơ sở pháp lý của hồ sơ thành lập kho như: Sơ đồ vị trí kho, sơ đồ bố trí kho, cơ quan nào đã tư vấn thiết kế, cơ quan nào phê duyệt, tính năng và các phương án sử dụng, bảo quản, bảo vệ của kho; công năng của kho qua các thời kỳ…

Sau khi tiếp nhận đơn của bà Đào, ngày 24/3/2016, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang Lê Thị Minh Phụng đã ký Văn bản số 378/STC-TTr trả lời đơn, trong đó có nội dung: “Sau khi nhận được đơn, Sở Tài chính xem xét đơn nhận thấy nội dung đơn của bà Phạm Thị Đào đã gửi đến UBND tỉnh ngày 24/2/2016 và UBND tỉnh đã thụ lý đơn. UBND tỉnh giao Sở Tài chính có nhiệm vụ báo cáo toàn bộ sự việc có liên quan đến nội dung khiếu nại của bà. Hiện nay Sở Tài chính đang tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh. Do đó, Sở Tài chính đề nghị bà chờ kết luận của UBND tỉnh...”

Có thể thấy, việc thoái thác trách nhiệm trả lời, không hề đưa ra thời gian cụ thể trả lời về việc cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan của Sở Tài chính Kiên Giang sẽ dễ tạo "băn khoăn" trong dư luận, công luận về sự “thiếu minh bạch”, thiếu cầu thị người dân của cơ quan này.

Ở một diễn biến khác, ngày18/3/2016, bà Đào đã có buổi làm việc với Chánh Văn phòng và Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang để ghi nhận lại những phản ánh liên quan tới việc ông Bùi Văn Phụng - quản lý Kho công sản tự ý cho thuê kho, thu lợi bất chính 50 triệu đồng.

Trong biên bản làm việc, Bà Đào đã trình bày: Năm 2010, do nhu cầu để vật liệu xây dựng nhà, bà hỏi ông Phụng quản lý Kho Công sản thuê một phần phía sau Kho Công sản với thời gian 25 tháng, mỗi tháng 2 triệu đồng. Giữa bà và ông Phụng không có hợp đồng cho thuê mà chỉ hợp đồng miệng, không biên nhận tiền, không có ai chứng kiến… Nhưng đến ngày 22/6/2015 có sự chứng kiến của ông Nguyễn Văn Thiện – Phó khu phố 3 phường Vĩnh Bảo và ông Trương Trí Thái – công chức địa chính phường Vĩnh Bảo, ông Phụng có thừa nhận là nhận tiền cho thuê kho từ bà Đào nhưng không có nói số tiền là bao nhiêu...

Như báo điện tử Công luận đã thông tin, trong sự việc “lùm xùm” này, còn những “mảng đen” chưa lộ sáng.

Linh Giang

Tin khác

Bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự cùng lượng ma túy lớn ở Thái Bình

Bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự cùng lượng ma túy lớn ở Thái Bình

(CLO) Ngày 21/5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ Trương Tất Hảo, sinh năm 1971 là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc và cố ý gây thương tích.

Vụ án
Cảnh báo bị chiếm đoạt thông tin cá nhân khi nhờ làm hộ chiếu nhanh trên mạng

Cảnh báo bị chiếm đoạt thông tin cá nhân khi nhờ làm hộ chiếu nhanh trên mạng

(CLO) Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện tình trạng lợi dụng một bộ phận người dân không thông thạo về công nghệ thông tin, chưa thông thạo cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang, hội nhóm “cò mồi” làm hộ chiếu nhanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Vụ án
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Ngày 21/5, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Vụ án
Đình chỉ toàn bộ công trình thuộc Công ty cổ phần Intimex Việt Nam tại Mê Linh

Đình chỉ toàn bộ công trình thuộc Công ty cổ phần Intimex Việt Nam tại Mê Linh

(CLO) Ngày 21/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Mê Linh đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với toàn bộ công trình thuộc Công ty cổ phần Intimex Việt Nam, tại lô 8B, Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh.

Vụ án
Học sinh lớp 8 bị đánh trong khi chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật đã tử vong

Học sinh lớp 8 bị đánh trong khi chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật đã tử vong

(CLO) Chiều 21/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, học sinh Nguyễn Hoàng Đạt (SN 2010, bị đánh chấn thương sọ não trong khi chơi bóng rổ tại Long Biên, Hà Nội) đã tử vong; chẩn đoán do suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, chấn thương sọ não nặng.

Vụ án