Tai nạn máy bay quân sự Mỹ, 9 người thiệt mạng

Thứ sáu, 31/03/2023 06:56 AM - 0 Trả lời

(CLO) 9 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn liên quan đến hai chiếc máy bay trực thăng quân sự Black Hawk đang huấn luyện vào ban đêm ở bang Kentucky, theo Quân đội Mỹ cho biết hôm thứ Năm (30/3).

Các thành viên phi hành đoàn sử dụng kính nhìn ban đêm đang lái hai chiếc trực thăng HH-60 Black Hawk của Sư đoàn Dù 101, thì bị rơi trên một cánh đồng vào cuối ngày thứ Tư ở Hạt Trigg của bang Kentucky.

tai nan may bay quan su my 9 nguoi thiet mang hinh 1

Hiện trường vụ máy bay trực thăng rơi ở Trigg County, Kentucky, Mỹ vào ngày 29 tháng 3 năm 2023. Ảnh: WKDZ Radio

tai nan may bay quan su my 9 nguoi thiet mang hinh 2

Các mảnh vỡ từ vụ tai nạn. Ảnh: WKDZ Radio

tai nan may bay quan su my 9 nguoi thiet mang hinh 3

Các quan chức quân sự tổ chức một cuộc họp báo ở căn cứ Fort Campbell để thông báo về vụ việc. Ảnh: AP

Chuẩn tướng quân đội John Lubas, phó sĩ quan chỉ huy các chiến dịch của sư đoàn, cho biết cho đến nay vẫn chưa biết lý do chính xác tại sao những chiếc trực thăng rơi xuống và ông thừa nhận rằng ông thậm chí còn không chắc liệu chúng có đâm vào nhau hay không.

Lubas cho biết một nhóm điều tra an toàn máy bay từ Fort Rucker ở Alabama đã đến vào cuối ngày thứ Năm để xem xét dữ liệu từ các máy tính trên máy bay, mà theo ông là tương tự như các hộp đen trong máy bay thương mại.

"Tại thời điểm này, chúng tôi không biết. Chúng tôi hy vọng rằng khi chúng tôi đưa đội từ Fort Rucker đến đây và họ có thể lấy một số dữ liệu ra khỏi máy tính trên máy bay, chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn chính xác những gì đã xảy ra", Lubas nói với các phóng viên bên ngoài căn cứ.

Lubas nói thêm rằng một chiếc trực thăng có 5 binh sĩ trong khi chiếc còn lại có 4 người.

Theo Quân đội Mỹ, HH-60 là một biến thể của trực thăng Black Hawk được thiết kế để hỗ trợ cho các hoạt động quân sự khác nhau, bao gồm các cuộc tấn công trên không và sơ tán y tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, ông đang làm việc với Quân đội Mỹ để đảm bảo các gia đình của những binh sĩ thiệt mạng sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Theo nhà dự báo thời tiết quốc gia Marc Chenard, thời tiết ở khu vực Fort Campbell, nằm giữa biên giới giữa Kentucky và Tennessee, có bầu trời quang đãng và gió lặng vào đêm thứ Tư.

Fort Campbell, nơi đóng quân của Sư đoàn Dù 101, là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ. Từng có 2 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng khi huấn luyện tại đây hồi năm 2018.

Hoàng Anh (theo AP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h