Taliban đòi Mỹ trả hơn 9 tỷ USD bị đóng băng cho Afghanistan

Thứ năm, 18/11/2021 13:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong thư gửi Quốc hội Mỹ, Taliban kêu gọi Mỹ giải phóng tài sản bị đóng băng của Afghanistan và cảnh báo sẽ có một cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra, châm ngòi cho khủng hoảng di cư nếu yêu cầu không được đáp ứng.

Theo Bloomberg, ông Amir Khan Muttaqi, ngoại trưởng lâm thời Afghanistan do chính quyền Taliban bổ nhiệm, đã gửi thư cho quốc hội Mỹ để đề nghị Washington giải phóng số tài sản của Afghanistan bị nước này đóng băng.

taliban doi my tra hon 9 ty usd bi dong bang cho afghanistan hinh 1

Ông Amir Khan Muttaqi, ngoại trưởng lâm thời Afghanistan do chính quyền Taliban bổ nhiệm. Ảnh: AFP.

Trong bức thư, lãnh đạo cơ quan đối ngoại trong bộ máy Taliban nói: “Chúng tôi lo ngại rằng, nếu tình hình hiện nay tiếp diễn, chính phủ và người dân Afghanistan sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề kéo theo làn sóng di cư ồ ạt trong khu vực và thế giới. Và thách thức lớn nhất mà chúng tôi đang phải đối mặt là mất an ninh về tài chính”.

Bức thư thúc giục Mỹ “mở cánh cửa cơ hội cho quan hệ hai nước trong tương lai”, đồng thời “giải phóng khối tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Bức thư cũng chỉ ra nguyên nhân là do “Mỹ đóng băng tài sản của người dân chúng tôi”.

Bức thư gửi Quốc hội Mỹ cũng nhấn mạnh năm 2021 là dịp kỉ niệm 100 năm ngày Washington công nhận Afghanistan. “Giống như các nước khác trên thế giới, quan hệ song phương của chúng ta cũng đã trải qua nhiều thăng trầm”, Bloomberg trích bức thư.

Ông Muttaqi cũng khẳng định người Afghanistan “hiểu mối quan ngại của cộng đồng quốc tế”, và ông kêu gọi Mỹ đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ, nông sản và sản xuất của Afghanistan.

Hồi giữa tháng 8 năm nay, Taliban đã giành quyền kiểm soát Afghanistan và lập ra chính phủ lâm thời. Tuy nhiên, Mỹ không công nhận chính quyền Taliban và đã ngay lập tức phong tỏa gần 9,5 tỷ USD tài sản thuộc về Ngân hàng Trung ương Afghanistan của chính quyền cũ, khiến nền kinh tế đất nước Nam Á nhanh chóng kiệt quệ.

Hiện chính quyền Taliban phải đối mặt với vô vàn thách thức, trong đó có vấn đề khủng hoảng kinh tế, tài chính, khủng hoảng di cư. Theo một báo cáo của Hội đồng Tị nạn Na Uy, mỗi ngày có khoảng 5.000 người Afghanistan vượt biên trái phép sang Iran. Kể từ tháng 8 đến nay, có khoảng 300.000 công dân Afghanistan đã vượt biên sang Iran. Hơn 3 triệu người Afghanistan hiện tị nạn tại Iran, và khoảng 1,5 triệu người tị nạn ở Pakistan.

Hương Vũ (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

(CLO) Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tài chính - Bảo hiểm
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào 2/5

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận vận hành hệ thống KRX vào 2/5

(CLO) Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về việc đưa hệ thống KRX vào vận hành ngày 2/5 theo kế hoạch trước đó.

Tài chính - Bảo hiểm
Digiworld (DGW) chậm mục tiêu Quý 1/2024, vẫn ESOP 2 triệu cổ phiếu cho nhân viên

Digiworld (DGW) chậm mục tiêu Quý 1/2024, vẫn ESOP 2 triệu cổ phiếu cho nhân viên

(CLO) Digiworld (DGW) ghi nhận kết quả lợi nhuận Quý 1/2024 chậm hơn so với mục tiêu đề ra. Ngoài ra công ty cũng dự định phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên.

Tài chính - Bảo hiểm
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

(CLO) Agribank triển khai chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỷ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm và nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Tài chính - Bảo hiểm